Ngày 23/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình “Giao lưu hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ.”
Diễn ra từ ngày 13-14/11 tại tỉnh Tây Ninh và tỉnh Svay Rieng, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2 là một sự kiện, hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng điểm năm 2025.
Đây là hoạt động có ý nghĩa góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương, nhân dân khu vực biên giới hai nước.
Chương trình giao lưu hữu nghị kết nối doanh nghiệp hai nước khẳng định sức sống và tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế giữa Hải Phòng và các đối tác Trung Quốc.
Gắn liền với chặng đường 30 năm phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, quan hệ hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và các đối tác Hoa Kỳ không ngừng được củng cố, mở rộng.
Với tinh thần “giúp bạn là giúp mình" Việt Nam sẵn sàng chia sẻ mọi kinh nghiệm thành công với các đồng chí, các bạn Lào trong ổn định kinh tế vĩ mô và trong việc triển khai các chủ trương lớn.
Chương trình giao lưu “Khăn hồng hữu nghị” thiếu nhi biên giới Lạng Sơn-Quảng Tây nằm trong chuỗi Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9 năm 2025.
Giải giao lưu quốc tế câu cá thể thao được tổ chức cả ở Việt Nam và Trung Quốc sẽ giúp các vận động viên có thêm nhiều cơ hội để tham gia thi đấu, cọ xát, nâng cao trình độ.
Theo Hiệp định, mỗi Bên sẽ công nhận Giấy phép lái xe do Bên kia cấp theo các hạng được quy định tại Hiệp định với thời hạn tối đa 1 năm kể từ ngày công dân Bên kia nhập cảnh vào lãnh thổ Bên mình.
Giao lưu Hữu nghị giữa Mặt trận và Chính hiệp là dẫn chứng sinh động cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, hai Nhà nước nhất là trong lĩnh vực giao lưu nhân dân.
Quan hệ hợp tác song phương Việt Nam và Uzbekistan đã và đang từng bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt sự hợp tác giữa hai hội hữu nghị đã góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.
Những nghi lễ, tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa cổ truyền của mỗi nước trong chương trình góp phần giúp bạn bè quốc tế được sống trong không khí của ngày Tết cổ truyền như đang ở trên quê hương mình.
Hai Trưởng Ban Đối ngoại của hai Đảng nhấn mạnh cần thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo hai Đảng giao nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
Đại sứ Australia tại Việt Nam – ông Andrew Goldzinowski kỳ vọng hợp tác giữa hai nước sẽ đi vào đổi mới về chiều sâu, chất lượng, tập trung vào nhiều lĩnh vực trong đó có khoa học và công nghệ.
Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội tin tưởng với sự nỗ lực của Chính phủ, nhân dân hai nước và Thủ đô Hà Nội, mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Australia tiếp tục gặp hái được nhiều thành quả mới.
Nhân sự kiện Giao lưu Hữu nghị quốc tế, một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài cam kết sẽ mở rộng, gia hạn và hỗ trợ dự án mới tại tỉnh Lào Cai với tổng giá trị cam kết viện trợ là hơn 2 triệu USD.
Hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đều phát triển trên các lĩnh vực, đặc biệt là thương mại biên giới.
10 năm qua, Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” đã phát triển rộng khắp các tỉnh, thành phố có sinh viên Campuchia theo học, với trên 100 lượt gia đình, tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu gần 500 sinh viên.
Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào lần thứ V là dịp tri ân quân và dân hai nước, đặc biệt là hai tỉnh Quảng Trị và Savanekhet đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì hòa bình, độc lập của hai dân tộc.
Việc duy trì tốt mối quan hệ của tuổi trẻ Việt Nam-Trung Quốc sẽ góp phần quan trọng nhằm vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, xây dựng khu vực, thế giới hòa bình, ổn định, phát triển.