Giao lưu và tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tổ chức giao lưu giữa lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội với 55 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Tối 30/5, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tổ chức buổi giao lưu giữalãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đại diện một số bộ, ngành với 55 trẻem có hoàn cảnh đặc biệt, đến từ 11 tỉnh đại diện cho ba miền Bắc, Trung, Nam.

Tại buổi giao lưu, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị KimNgân khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự ưu tiên và những gì tốt đẹp nhấtcho trẻ em, đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ trưởng biểu dương những thành tích học tập xuất sắc và tinh thần vượt khó củacác em thiếu nhi về dự buổi gặp mặt lần này, đồng thời mong muốn các em sẽ cốgắng hơn nữa trong học tập và cuộc sống, xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhànước, các cấp, các ngành dành cho các em.

Trong chương trình, các vị đại biểu đã được nghe chính các em tâm sự về mình;mỗi em là một cảnh đời éo le nhưng vượt lên trên những khó khăn, bất hạnh, cácem đã luôn đạt thành tích cao trong học tập và theo đuổi ước mơ của mình.

Em Nguyễn Minh Duy (An Giang), 13 tuổi, gia đình khó khăn, ba mẹ phải đi làm ăn xa,từ nhỏ sống với ông bà ngoại; bản thân Duy bị dị tật bẩm sinh nhưng 7 năm liềnlà học sinh giỏi và có năng khiếu hội họa.

Em Kpă Khó, dân tộc Jrai (Gia Lai), mồ côi mẹ, cha bị tâm thần, đang sống tạiTrung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, nhưng nhiều năm liền đạt học sinh khá, giỏi. Đặcbiệt, Kpă Khó còn được giải nhất giọng hát hay và cuộc thi kể chuyện Bác Hồ dotỉnh tổ chức.

Em Đặng Phạm Thanh Vy (Kiên Giang), mồ côi cha, mẹ bị bệnh, gia đình thuộc hộnghèo nhưng 10 năm liền Vy đạt học sinh giỏi; được nhận Bảng vàng danh dự; Giảithưởng trạng nguyên Đặng Công Hất; giải nhì kỳ thi “Văn hay chữ tốt” cấp tỉnh…

Thông qua buổi giao lưu, các em cũng đã gửi gắm nhiều ước mơ về tương lai nhưđược trở thành kỹ sư nông nghiệp để góp phần cải thiện cuộc sống người dân; trởthành một giáo viên để về dạy học tại miền quê nghèo của mình. Đơn giản hơn, mộtsố em ước mơ có một chiếc xe đạp để đến trường, hay có em chỉ mong muốn có mộtbộ sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho năm học mới...

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cùng một sốnhà tài trợ đã tặng mỗi em một phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Cùng ngày, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ dẫn đầu đoàn đại biểuthành phố đã đến thăm, tặng quà các bệnh nhân là trẻ em đang điều trị tại Bệnhviện nhi đồng Cần Thơ và "Câu lạc bộ trẻ em đường phố" Cần Thơ.

Tại Bệnh viện nhi, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng các đại biểu trong đoàn ân cầnthăm hỏi và trao tặng 260 phần quà gồm sữa, cháo dinh dưỡng, trong đó hơn 40bệnh nhi nặng được tặng thêm mỗi em 200.000 đồng.

Tại “Câu lạc bộ trẻ em đường phố,” ông Trần Thanh Mẫn ân cần hỏi thăm tình hìnhhọc tập, sinh hoạt của các em và chúc mừng các em nhân ngày quốc tế thiếu nhi1/6.

Ông kêu gọi các đơn vị, ban ngành, hết sức giúp đỡ, nuôi dạy, chăm sóc và bảo vệcác em, đồng thời trao tặng 50 phần quà cùng 50 triệu đồng tiền mặt và 1.000quyển vở học sinh./.

Việt Hà-Trần Khánh Linh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những công trình tiêu biểu trong lòng đô thị di sản

Những công trình tiêu biểu trong lòng đô thị di sản

Những công trình kiến trúc Pháp từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 là mảnh ghép quan trọng trong tổng thể một bức tranh đô thị lớn để Huế được tôn vinh như “một kiệt tác về thơ kiến trúc đô thị.”