Kiểm tra tại cơ sở sản xuất của ông Phạm Xu Tý, lực lượng chức năng phát hiện gần 1 tấn giò chả các loại (chả bò, chả lợn, chả da lợn) đều dương tính với chất hàn the (natri borat).
Đoàn kiểm tra đã phát hiện hai cơ sở sản xuất giò chả không chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, dụng cụ dùng để chế biến giò chả như máy xay, khay, dao, nĩa... bày la liệt, cáu bẩn.
Vì lo về chất lượng an toàn thực phẩm nhiều mặt hàng, nhiều người tiêu dùng đã lựa chọn cách "rinh" thực phẩm từ quê lên, hay đặt hàng handmade, thậm chí tự làm để có một cái Tết an toàn, đảm bảo.
Người dân sống tại Thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng mua thực phẩm sạch từ quê hoặc nhờ người quen tự làm và nói không với các loại bánh mứt, chả giò bán tràn lan ngoài thị trường.
Với đường biên giới tiếp giáp dài trên 2.000 km, cùng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt có một không hai trên thế giới, Lào là một trong những nước có đông đảo cộng đồng người Việt làm ăn và sinh sống.
Những ngày qua cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Vientiane, Lào cũng rộn ràng chuẩn bị cho những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của mình theo đúng truyền thống của người Việt Nam.