Giới chức Hàn Quốc vẫn làm việc tại văn phòng liên lạc liên Triều

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 24/3 thông báo giới chức nước này làm việc tại văn phòng liên lạc chung liên Triều tại Triều Tiên sẽ có mặt làm việc như bình thường trong tuần này.
Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung phát biểu trong cuộc họp báo tại Seoul ngày 22/3/2019. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung phát biểu trong cuộc họp báo tại Seoul ngày 22/3/2019. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Giới chức Hàn Quốc vẫn làm việc tại văn phòng liên lạc liên Triều ảnh 1Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung phát biểu trong cuộc họp báo tại Seoul ngày 22/3/2019. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Yonhap đưa tin, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 24/3 thông báo giới chức nước này làm việc tại văn phòng liên lạc chung liên Triều tại Triều Tiên sẽ có mặt làm việc như bình thường trong tuần này dù Triều Tiên bất ngờ rút các quan chức nước này khỏi đây.

Một quan chức thuộc bộ trên nêu rõ: "Giới chức (Hàn Quốc) sẽ tới làm vào ngày 25/3, như thường lệ."

[Triều Tiên không lên tiếng vụ rút khỏi văn phòng liên lạc liên Triều]

Theo bộ này, một nhóm gồm 40-50 người, trong đó có Kim Chang-su, Phó trưởng văn phòng liên lạc, sẽ tới thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên, nơi đặt văn phòng liên lạc.

Bộ này cũng cho biết văn phòng liên lạc sẽ hoạt động bình thường, với việc vẫn được cung cấp điện, nước.

Phía Triều Tiên cung cấp nước từ hồ chứa nước chính của nước này ở Kaesong, trong khi phía Hàn Quốc cung cấp điện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục