Giới chức Mỹ công bố nguyên nhân vụ tàu chở khách đâm tàu chở hàng

Thống đốc bang Nam Carolina cho rằng nguyên nhân của vụ tàu chở khách Amtrack đâm vào tàu chở hàng CSX sáng 4/2 tại khu vực Cayce, có thể do tàu chở khách đã đi nhầm đường ray.
Giới chức Mỹ công bố nguyên nhân vụ tàu chở khách đâm tàu chở hàng ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thống đốc bang Nam Carolina Henry McMaster cho rằng nguyên nhân của vụ tàu chở khách Amtrack đâm vào tàu chở hàng CSX sáng 4/2 tại khu vực Cayce, gần Columbia, thủ phủ bang này, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và 116 người bị thương, có thể do tàu chở khách đã đi nhầm đường ray.

Phát biểu với báo giới, Thống đốc McMaster cho biết vụ tai nạn xảy ra khi tàu chở hàng CSX đỗ ở đường ray tránh bị tàu chở khách Amtrak, đang trên hành trình từ New York tới Miami, đâm vào, với vận tốc 95km/h.

Hai trong số 116 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Gần 19.000 lít nhiên liệu đã bị rò rỉ sau vụ tai nạn, song không gây nguy hiểm đến người dân.

[Tàu hỏa chở khách đâm tàu chở hàng, hơn 50 người thương vong]

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Tổng thống Donald Trump cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Đây là vụ tai nạn đường sắt gây thương vong thứ ba xảy ra tại Mỹ trong những tháng qua. Lãnh đạo Amtrak và CXS đã nhận trách nhiệm về việc phân đường và tín hiệu.

Trước đó, cuối tháng Một vừa qua, một tàu chở khách Amtrak đã đâm vào xe chở rác ở Virginia khiến một nghị sỹ của đảng Cộng hòa thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục