Giới thiệu hình ảnh Việt Nam với giáo viên và học sinh Ukraine

Nhằm thúc đẩy và mở rộng hợp tác toàn diện Việt Nam-Ukraine, ĐSQ Việt Nam tại Ukraine tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu văn hóa với đoàn đại biểu, gồm 40 giáo viên và học sinh của thành phố Kremenchuk.
Giới thiệu hình ảnh Việt Nam với giáo viên và học sinh Ukraine ảnh 1Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn giới thiệu về thành công của Hội nghị Cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Trí/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, nhằm thúc đẩy và mở rộng hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ukraine, ngày 20/11, tại thủ đô Kiev, Đại Sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu văn hóa với đoàn đại biểu, gồm 40 giáo viên và học sinh các cấp thành phố Kremenchuk, tỉnh Poltava.

Phát biểu tại buổi gặp, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Anh Tuấn nhiệt liệt chào mừng đoàn, bày tỏ tình cảm thân thiết với đất nước, con người Ukraine.

Đại sứ giới thiệu hình ảnh về đất nước, những thành tựu phát triển kinh tế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt nhấn mạnh Việt Nam đã tổ chức thành công Năm Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Ông cho biết trong năm 2017, Việt Nam và Ukraine kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hai bên có những hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn mới.

[Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam-Ukraine tìm cơ hội kinh doanh]

Theo Đại sứ, cuộc gặp giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko tại Diễn đàn kinh tế thế giới Davos (tháng 1/2017); chuyến thăm của Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin đến Việt Nam (tháng 6/2017); Khóa họp Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 14 tại Kiev (tháng 10/2017), cùng diễn đàn “Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ukraine trong giai đoạn mới”… là minh chứng thể hiện sự quan tâm, nỗ lực của hai nước nhằm tăng cường, phát triển hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, khoa học kỹ thuật, quốc phòng và giáo dục.

Thay mặt đoàn, ông Andrey Melnik, Giám đốc trung tâm Quan hệ quốc tế và phát triển kinh tế thành phố Kremenchuk đánh giá cao tình cảm và thiện chí của Đại Sứ quán Việt Nam tại Ukraine và cá nhân Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn đã tổ chức đón tiếp đoàn, thông báo thông tin về hoạt động thúc đẩy hợp tác, đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Ukraine trong năm qua.

Giới thiệu hình ảnh Việt Nam với giáo viên và học sinh Ukraine ảnh 2Các em học sinh Ukraine biểu diễn văn nghệ trong buổi giao lưu. (Ảnh: Dương Trí/Vietnam+)

Trong khuôn khổ cuộc gặp, Đại Sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã tổ chức triển lãm ảnh, trình chiếu bộ phim tài liệu giới thiệu về đất nước và con người Việt nam, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - danh nhân văn hóa thế giới.

Về phần mình, các học sinh thành phố Kremenchuk đã biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ, điệu múa dân tộc đặc sắc của Ukraine.

Buổi gặp gỡ, giao lưu văn hóa diễn ra trong không khí hữu nghị, đoàn kết, hiểu biết sâu sắc về lịch sử, văn hóa giữa hai dân tộc Việt Nam và Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục