Gỡ vướng cho các dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối

Ban Chỉ đạo vừa có công văn gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc xử lý khó khăn trong triển khai thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối.

(Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
(Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Ban Chỉ đạo) vừa có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Ủy ban Nhân dân các tỉnh liên quan; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) về xử lý khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Các dự án đường dây 500kV từ Quảng Trạch đến Phố Nối (Dự án) bao gồm: Đường dây 500kV Quảng Trạch-Quỳnh Lưu, Đường dây 500kV Quỳnh Lưu-Thanh Hóa, Đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I-Thanh Hóa và Đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I-Phố Nối là các dự án rất quan trọng nhằm nâng cao năng lực truyền tải trục Bắc-Trung.

Đây là các dự án được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải hoàn thành chậm nhất vào tháng 6/2024. Hiện nay, các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư để triển khai các bước tiếp theo.

Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư, việc triển khai các dự án còn gặp một số khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai thi công.

Về việc này, Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương xem xét việc sử dụng tạm rừng tự nhiên làm công trình tạm phục vụ thi công theo chỉ đạo tại Văn bản số 7701/VPCP-NN ngày 5 tháng 10 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Đối với Ủy ban Nhân dân các tỉnh có các dự án đi qua: Chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án; Tăng cường công tác tuyên truyền đối với người dân nơi có các dự án đi qua để các hộ dân ủng hộ và đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Về chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên, hiện nay Thủ tướng Chính phủ đã thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng cho các dự án, vì vậy đề nghị các tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa sớm triển khai các thủ tục tiếp theo, tạo điều kiện đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc, sớm xem xét thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với rừng trồng theo quy định, làm căn cứ triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn khẩn trương xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến hồ sơ đo vẽ, trích đo địa chính, sớm triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đối với EVN, EVNNPT, Ban Chỉ đạo yêu cầu tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương khắc phục những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công các dự án trong quá trình thi công. Triển khai thi công ngay những vị trí đã có mặt bằng và đủ điều kiện thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuyệt đối an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.