Goldman Sachs hạ mức đánh giá nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ

Theo Goldman, nếu báo cáo việc làm tháng 8/2024 dự kiến công bố vào ngày 6/9 cho kết quả tích cực, có thể hạ khả năng suy thoái của kinh tế Mỹ xuống còn 15%, mức đã duy trì trong gần một năm trước.

Người tiêu dùng chọn mua hàng tại siêu thị ở California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người tiêu dùng chọn mua hàng tại siêu thị ở California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các nhà kinh tế của Goldman Sachs Group Inc. đã hạ mức đánh giá về khả năng suy thoái kinh tế Mỹ trong năm tới từ 25% xuống 20%, dựa theo dữ liệu bán lẻ và đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ trong tuần này.

Trong một báo cáo gửi tới khách hàng, các nhà kinh tế của Goldman do chuyên gia Jan Hatzius dẫn đầu cho biết nếu báo cáo việc làm tháng 8/2024 dự kiến công bố vào ngày 6/9 tới cho kết quả tích cực, chúng tôi có thể hạ khả năng suy thoái xuống còn 15%, mức đã duy trì trong gần một năm trước khi được điều chỉnh vào ngày 2/8.

Một loạt dữ liệu cho thấy khả năng phục hồi kinh tế Mỹ đã thúc đẩy cổ phiếu có được tuần tăng tốt nhất từ đầu năm đến nay, nhờ các nhà đầu tư mua vào sau một đợt giảm giá mạnh gần đây.

Giá trị doanh số bán lẻ trong tháng 7/2024 của Mỹ tăng cao nhất kể từ đầu năm 2023. Các số liệu khác của Chính phủ Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở mức thấp nhất trong tuần trước kể từ đầu tháng 7/2024.

Các nhà kinh tế thuộc Goldman cho rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tháng 9/2024.

Tuy nhiên, nếu báo cáo việc làm công bố ngày 6/9 tới cho thấy số liệu tiêu cực, Fed vẫn có thể tăng lãi suất 50 điểm cơ bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.