Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thông qua Nghị quyết Đại hội, nhất trí mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển và nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.
Đảng bộ thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.
Ủy ban Nhân dân thành phố đưa ra các chỉ tiêu cụ thể như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cả năm đạt từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt trên 4.000 USD...
Hải Phòng phấn đấu cuối 2024 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được quan tâm; đến 2025, 100% số xã cơ bản đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Quyền Chủ tịch nước nhấn mạnh Tây Ninh hiện còn dư địa rất lớn, cần phát huy tối đa những tiềm năng, lợi thế sẵn có, nhất là về du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, đô thị hóa, logistics.
Tỉnh Hà Nam phấn đấu đến năm 2030 đạt mức phát triển khá Vùng Đồng bằng sông Hồng; tốc độ GRDP bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 11,2%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt trên 230 triệu đồng.
Gia Lai phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt 9,57%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 133 triệu đồng, tương đương 5.500 USD.
Năm 2023, Quảng Ninh trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế khi GRDP ước đạt 11,03%, đứng đầu Vùng Đồng bằng Sông Hồng, thứ 3 cả nước và là năm thứ 9 liên tiếp đạt mức tăng trưởng kinh tế 2 con số.
Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước.
Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết tỉnh đã sớm khống chế được dịch COVID-19, đưa KT-XH trở lại trạng thái bình thường mới; tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm nay đạt 3,43%.
Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu tổng quát đến năm 2030 trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ của khu vực miền Trung-Tây Nguyên và cả nước.
Hà Nội chủ động xây dựng chương trình, đề án để triển khai thực hiện các chiến lược, Quy hoạch Tổng thể Phát triển Kinh tế Xã hội, Quy hoạch chung Xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2025.
Để ổn định sản xuất, đời sống cho hàng triệu đồng bào Tây Nguyên, ngoài sự quan tâm của hệ thống chính trị địa phương, sự nỗ lực của bà con, cần giải quyết đồng bộ các vấn đề về đất đai, rừng..
Tầm nhìn đến năm 2045, Thành phố Hồ Chí Minh phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á; là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.
Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định xây dựng Quảng Bình trở thành nền kinh tế năng động ở khu vực miền Trung, với trọng tâm là ngành dịch vụ và du lịch nổi bật.
Thủ tướng tái khẳng định tỉnh Khánh Hòa có điều kiện phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội với bảo vệ vững chắc quốc phòng an ninh; trở thành trung tâm của cả vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.
Thủ tướng yêu cầu Hòa Bình cần tập trung xây dựng, phát huy hiệu quả vùng động lực kinh tế của tỉnh; điều chỉnh hợp lý chiến lược các ngành kinh tế; ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh số...
Để Phú Thọ phát huy tối đa lợi thế, Thứ trưởng Trần Quốc Phương lưu ý một số vấn đề về kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh là yếu tố then chốt để phát triển kinh tế.
Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 12.000-13.000 USD.
Nghị quyết số 154 đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2030 của vùng Đông Nam Bộ đạt khoảng 8-8,5%; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 70-75%.