Guardiola nhìn thấy sự sa sút của Barca nên sớm ra đi

Sự ra đi của Pep Guardiola chính là lời cảnh báo cho sự sa sút của Barca, đòi hỏi đội bóng này phải tiến hành cải tổ mạnh mẽ trong thời gian tới.
Guardiola nhìn thấy sự sa sút của Barca nên sớm ra đi ảnh 1Barca đã phải đón nhận những thất bại cay đắng trong thời gian gần đây. (Ảnh: Getty Images)

Từ chỗ có khởi đầu thuộc loại tốt nhất trong lịch sử, Barcelona của huấn luyện viên Tata Martino đã tuột dốc không phanh và hiện kém Real Madrid tới 4 điểm tại La Liga.

Theo Tổng Biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas, nếu muốn nhìn vào nguyên nhân sâu xa đối với sự sa sút của Barcelona hiện nay, cần phải quay lại ngày 27/4/2012, thời điểm huấn luyện viên Pep Guardiola dứt áo ra đi, gióng lên một tiếng chuông báo động về những gì đang xảy ra tại đội bóng xứ Catalunya.

Đánh giá của Tổng Biên tập Casanovas được phản ánh trong một bài bình luận mới đây với tiêu đề như trên.

Một quyết định sai lầm

Để hiểu thời điểm thể thao hiện nay của Barca, cần phải nhìn lại phía sau. Để hiểu các khó khăn của đội bóng áo đỏ-xanh trong tháng 3/2014, cần phải nhìn lại ngày 27/4/2012 khi Guardiola thông báo sẽ không tái ký hợp đồng.

Đó không phải là một quyết định dễ dàng mà đã được suy tính cẩn thận và nhìn thấy trước những gì đang xảy ra hiện nay. Vị huấn luyện viên đã tạo ra một Barca hay nhất trong lịch sử đã biết các chu kỳ thành công của những đội bóng lớn có một thời hạn nhất định và cần phải đổi mới kịp thời.

Tito Vilanova lên thay trên băng ghế chỉ đạo với bộ máy nguyên vẹn và đã biết tận dụng đà chiến thắng của chu kỳ mà Pep để lại để có một kết quả vừa ngọt ngào vừa cay đắng.

Đầu tiên, Barca đã giành được chức vô địch La Liga mùa giải 2012-2013 với 100 điểm nhưng sau đó lại bị Bayern của Heynckes sỉ nhục bằng hai loạt mưa gôn với tổng tỷ số là 7-0. Bài học khủng khiếp đó là lời cảnh báo đầu tiên về sự kết thúc của một chu kỳ nhưng đã bị nhìn nhận một cách sai lầm.

Đáng ra cần phải tăng cường và trẻ hóa đội bóng bằng một sự đổi mới triệt để thì ban lãnh đạo của Barca lại quyết định đặt cọc tất cả vào con bài Neymar. Quan điểm của chủ tịch Sandro Rosell đã được giám đốc thể thao Andoni Zubzarreta ủng hộ.

Đội bóng cần một trung vệ đẳng cấp và một tiền vệ mạnh mẽ, trước khi là một sát thủ. Vậy mà, Neymar đã không đáp ứng được sự chờ đợi của các khán giả, bởi vì mới chỉ ghi được bảy bàn thắng tại Liga trong khi David Villa, tiền đạo bị ruồng rẫy, ghi được những 13 bàn.

Sai lầm nối tiếp sai lầm

Ý định kéo dài nguyên trạng của đội bóng một cách quá đáng đã dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực. Đó là có một ban lãnh đạo thể thao sai lầm; là coi vụ mua Neymar như một phương thuốc để giải quyết mọi việc; là bộ đôi ngôi sao Messi và Neymar không hề ăn ý với nhau trên sân cỏ; là đem về một huấn luyện viên tốt bụng nhưng Barca là quá sức đối với ông; là có một ban lãnh đạo tập trung vào trưng cầu ý kiến về sân Camp Nou hơn là tránh cuộc khủng hoảng thể thao của đội bóng.

Guardiola nhìn thấy sự sa sút của Barca nên sớm ra đi ảnh 2Thương vụ mua Neymar khiến ông Rosell phải từ chức Chủ tịch Barca. (Ảnh: Getty Images)

Sự từ chức vội vã của Rosell đã để lại cho Bartomeu một củ khoai tây nóng trên mặt bàn, một đội bóng đã đánh mất khát vọng giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu và một số cầu thủ trong đầu đang mải bận tâm tới World Cup.

Dẫu sao, cần phải nhắc lại là chưa có gì đã mất và tất cả vẫn còn nằm trong tầm tay. Các cầu thủ sẽ là những người có tiếng nói cuối cùng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục