Tại hội nghị Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS, các nhà lãnh đạo khu vực nhấn mạnh lập trường không khoan nhượng đối với các hành động thay đổi chính quyền bằng biện pháp phi hiến.
Quân đội Guinea-Bissau đã giành “toàn quyền kiểm soát” đất nước này ngày 26/11, đúng 1 ngày trước khi kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Tổng thống Guinea-Bissau được công bố.
Cuộc sống tại thủ đô Bissau của Guinea-Bissau đã phần nào trở lại bình thường, 2 ngày sau cuộc đảo chính quân sự khiến tiến trình bầu cử phải dừng lại và Tổng thống nước này phải rời sang Senegal.
Bộ Ngoại giao Senegal xác nhận Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo đã sang Senegal an toàn bằng chuyên cơ quân sự trong bối cảnh quốc gia Tây Phi này vừa xảy ra đảo chính.
Sau tuyên bố “kiểm soát hoàn toàn” đất nước, một nhóm sỹ quan đưa Tướng Horta Nta Na Man lên làm “Tổng thống chuyển tiếp,” khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về nguy cơ đổ vỡ trật tự hiến pháp.
Tổng thống Umaro Sissoco Embaló khẳng định chủ trương của Guinea-Bissau là mở rộng hợp tác với các quốc gia ở châu Á, trong đó Việt Nam được xác định là đối tác ưu tiên hàng đầu.
Ngay sau buổi hội đàm tại Phủ Chủ tịch, chiều 6/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Guinea-Bissau rơi vào bất ổn chính trị kể từ khi giành độc lập khỏi Bồ Đào Nha vào năm 1974, với một loạt cuộc đảo chính hoặc âm mưu đảo chính, lần gần nhất diễn ra vào tháng 2/2022.
Trước giới báo chí trong nước và quốc tế, Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo cho biết có cả thường dân và binh sỹ "đã bị bắt giữ liên quan đến âm mưu đảo chính."
Ngày 27/2, ứng cử viên đắc cử Tổng thống Guinea-Bissau, ông Umaro Sissoco Embalo đã tự tuyên thệ nhậm chức, trong bối cảnh kết quả bầu cử vẫn gây tranh cãi.
Cựu Thủ tướng U.C. Embalo, 47 tuổi, đã đánh bại đối thủ Domingos Simoes Pereira, ứng cử viên của đảng châu Phi vì độc lập cho Guinea và Cape Verde (PAIGC) lớn nhất Guinea-Bissau.
Kết quả bầu cử chính thức cho thấy ông Pereira đã giành được 40,13% số phiếu ủng hộ, theo sau là ứng cử viên đảng đối lập chính Cải cách xã hội, cựu Thủ tướng Umaro Sissoco Embalo với 27,65% số phiếu.
Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi cho rằng Tổng thống Jose Mar Vaz không có quyền giải tán hay bổ nhiệm chính phủ thay thế, do nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của ông đã kết thúc tháng Sáu vừa qua.
Bác bỏ của Tổng thống Guinea-Bissau Jose Mario Vaz diễn ra chỉ 1 ngày sau khi ông này ấn định thời gian bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ mới sẽ bắt đầu vào ngày 24/11.
Cuộc đình công lần này đã làm toàn bộ các dịch vụ dân sự cũng như các hoạt động hành chính công như các dịch vụ y tế, giáo dục, truyền thông của Guinea-Bissau bị ngưng trệ.
Theo lực lượng cứu hộ trên biển của Guinea-Bissau ngày 3/10, một chiếc tàu nhỏ chở hơn 60 người di cư bị lật ở ngoài khơi bờ biển nước này, hiện chưa có thông tin tìm thấy người sống.
Ông Aristide Gomes đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Guinea-Bissau, động thái được Tổng thống Jose Mario Vaz đánh giá sẽ giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều năm qua tại quốc gia này.
Ngày 30/1, Tổng thống Guinea-Bissau Jose Mario Vaz đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Augusto Antonio Artur Da Silva làm Thủ tướng mới của quốc gia Tây Phi này.
Tổng thống Guinea-Bissau, Jose Mario Vaz đã ra sắc lệnh chỉ định ông Umaro Sissoco Embalo làm Thủ tướng thay cho ông Baciro Dja. tại quốc gia bất ổn ở châu Phi này.