Guinea hết virus Ebola sau hơn 40 ngày không có ca nhiễm mới

Kể từ trung tuần tháng 11, Guinea đã không có trường hợp nhiễm Ebola mới, Bộ Y tế nước này đang chờ thông báo kiểm tra cuối cùng của WHO để chính thức công bố hết virus Ebola.
Guinea hết virus Ebola sau hơn 40 ngày không có ca nhiễm mới ảnh 1Nhân viên y tế Guinea làm việc tại trung tâm chữa trị Ebola Donka ở thủ đô Conakry ngày 8/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hiện Bộ Y tế Guinea đang chờ thông báo kiểm tra cuối cùng về đánh giá tình hình dịch bệnh Ebola của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trước khi quốc gia Tây Phi công bố hết virus Ebola vì kể từ trung tuần tháng 11/2015 không có trường hợp nhiễm Ebola mới.

Theo quy định của WHO, nếu sau 40 ngày không có trường hợp mắc bệnh mới thì có thể tuyên bố chấm dứt dịch bệnh.

Trước đó, Liberia và Sierra Leone, 2 trong số 3 quốc gia Tây Phi bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Ebola, đã tuyên bố hết virus chết người này.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế của WHO vẫn khuyến cáo các quốc gia châu Phi này thường xuyên nâng cao cảnh giác vì Ebola có khả năng tái phát rất cao.

Theo số liệu thống kê của WHO, kể từ khi bùng phát vào cuối năm 2013, virus Ebola đã khiến hơn 28.600 người nhiễm bệnh và 11.315 tử vong.

Ngân hàng Thế giới (WB) cũng cho biết tính riêng năm 2015, thiệt hại kinh tế do dịch Ebola gây ra đối với 3 quốc gia Tây Phi ước tính lên tới 1,6 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục