Hà Giang: Khẩn trương tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích trên sông Gâm

Tại hiện trường hai vợ chồng mất tích khi đi đánh cá trong đêm, lực lượng tìm kiếm tìm thấy một thuyền đánh cá và 2 máy điện thoại, ví tiền trôi cách điểm tìm thấy chiếc thuyền hơn 1km.
Hà Giang: Khẩn trương tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích trên sông Gâm ảnh 1Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm hai vợ chồng mất tích trên sông Gâm. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Ngày 23/5, bà Củng Thị Mẩy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê (Hà Giang) cho biết, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân khẩn trương tìm kiếm hai vợ chồng mất tích khi đi đánh cá trên sông Gâm.

Trước đó, đêm 20/5, hai vợ chồng ông N.V.Ch (sinh năm 1969) và vợ là bà N.T.Nh (sinh năm 1973), thường trú tại xóm Pi Nặm, thôn Nà Pâu, xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê đi đánh cá đêm mưu sinh trên sông Gâm nhưng sau đó không thấy trở về.

Ngay khi nhận được thông tin, Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Mê đã tổ chức lực lượng tìm kiếm hai nạn nhân mất tích.

Tại hiện trường, lực lượng tìm kiếm tìm thấy chiếc thuyền đánh cá và 2 máy điện thoại, ví tiền trôi cách điểm chiếc thuyền tìm thấy hơn 1km.

[Đồng Nai: Lật thuyền trên hồ Đa Tôn làm 2 người mất tích]

Trong những ngày qua, trên địa bàn huyện Bắc Mê xảy ra mưa nhiều nên việc tìm kiếm cũng gặp không ít khó khăn. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê, tính đến chiều tối 23/5, các nạn nhân mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Giang, hiện nay mực nước trên sông Lô và các sông trên địa bàn tiếp tục lên nhanh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các địa phương trong tỉnh.

Bà Củng Thị Mẩy cho biết, để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, huyện Bắc Mê đã chủ động triển khai các biện pháp tới tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn tích cực chủ động phòng, chống; tuyên truyền nhân dân chủ động phòng, chống, di dời những hộ dân ở trong vị trí có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất ra vị trí an toàn, chuẩn bị các phương tiện phòng, chống và các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm; thành lập tổ gác, chặn tại các điểm đường tràn giao thông khi có mưa lớn xảy ra, tuyệt đối không cho người và phương tiện đi qua khi nước đầu nguồn đổ về, đặt biển cảnh báo nước lũ, cấm mọi người không đến gần ven sông, suối để đảm bảo an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục