Lại đãi vàng trái phép

Hà Giang xuất hiện điểm đào, đãi vàng trái phép

Hai điểm đào, đãi vàng trái phép vừa mới xuất hiện tại địa phận làng Trần và làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Cách thị xã Hà Giang trên 11km (đường Quốc lộ 2 Hà Giang-Hà Nội) mới xuất hiện điểm đào, đãi vàng mới thuộc địa phận làng Trần, làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên (Hà Giang).

Tại làng Nùng, những hố đất lớn, nhỏ nằm ngay cạnh nhà dân. Trên bờ sông Lô thuộc địa phận làng Trần, người đào vàng đào xuống lòng sông lấy cát, sỏi để đưa lên bờ đãi vàng. Ngay cả bờ sông cũng bị khoét hầm ếch vào sâu để tìm vàng.

Người đào đãi vàng sử dụng các các phương tiện từ thô sơ như chậu, xô sắt, máng đãi tự chế cho đến  hiện đại như máy nổ, máy bơm đãi vàng... Tham gia đào, đãi vàng trái phép tại hai làng này ngoài người dân địa phương còn ngày càng có nhiều người từ nơi khác đến góp sức.

Việc đào, đãi vàng trái phép này sẽ gây ô nhiễm môi trường và hậu quả trước mắt là mất đất sản xuất; gây sạt lở bờ sông Lô khi mùa mưa đến, làm thay đổi dòng chảy của sông, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Ông Nông Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy xã Đạo Đức cho biết Đảng ủy đã chỉ đạo chính quyền, đoàn thể quần chúng và ngành chức năng tiến hành các biện pháp ngặn chặn như tuyên truyền đến từng người dân tự nguyện không đào, đãi vàng trái pháp luật; tổ chức giải tỏa...

Tuy nhiên cảnh đào, đãi vàng hiện vẫn diễn ra công khai, vượt tầm kiểm soát của xã và cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng của huyện, tỉnh để hai làng này không trở thành điểm nóng về đào, đãi vàng trái pháp luật./.

Văn Phát (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục