Thái tử kế vị Hà Lan Willem-Alexander khẳng định nước này sẵn sàng trở thànhđối tác của Việt Nam ở cấp độ quan hệ song phương và trên các diễn đàn quốc tế.
Tại buổi tiếp của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, chiều 28/3, Thái tử kế vịHà Lan Willem-Alexander cho biết tháp tùng đoàn Thái tử kế vị Hà LanWillem-Alexander và Công nương Máxima, có lực lượng doanh nghiệp đông đảo, vìcác tập đoàn lớn của Hà Lan nhận thấy Việt Nam có vị trí ngày càng quan trọng ởkhu vực và trên thế giới.
Các nhà đầu tư của Hà Lan rất quan tâm hợp tác vớiViệt Nam trong các lĩnh vực nước và nguồn nước, nông nghiệp, hậu cần hàng hải,đóng tàu và dầu khí, tài chính vi mô...
Vui mừng trở lại thăm Việt Nam, Thái tử kế vị Willem-Alexander cho biết ôngrất ấn tượng được tận mắt chứng kiến những thành tựu phát triển kinh tế-xã hộito lớn của Việt Nam những năm qua. Thái tử, Công nương cùng một số bộ trưởngChính phủ Hà Lan tháp tùng đã bày tỏ tình cảm hữu nghị của Hoàng gia, nhân dânHà Lan đối với đất nước và con người Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định rằng chuyến thăm sẽ đóng góp quantrọng tạo bước phát triển đột phá cho quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-HàLan; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Hà Lan đã ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong côngcuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Cùng với đó, nguồn vốn viện trợ phát triểncủa Hà Lan đã hỗ trợ hiệu quả công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ViệtNam.
Bày tỏ vui mừng trước bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ kinh tế, thươngmại và đầu tư giữa hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh Hà Lan lànhà đầu tư hàng đầu của khu vực châu Âu tại Việt Nam và là thị trường xuất khẩulớn thứ tư của Việt Nam ở châu Âu. Việt Nam sẽ làm hết sức mình tạo điều kiệnthuận lợi cho các doanh nghiệp Hà Lan đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.
Chủ tịch nước tin tưởng các doanh nghiệp Hà Lan tháp tùng đoàn trong chuyếnthăm này sẽ có nhiều dịp gặp gỡ với đối tác Việt Nam để cùng nhau trao đổi, tìmkiếm các cơ hội hợp tác; đồng thời đánh giá cao các lĩnh vực mà các doanh nghiệpHà Lan mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thái tử Willem-Alexander cũng đã trao đổivề vấn đề biến đổi khí hậu và những tác động của biến đổi khí hậu đối với ViệtNam và Hà Lan.
Thái tử Willem-Alexander nêu rõ Hà Lan và Việt Nam có chung những thách thứctrong vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Cho đến nay, thế giớimới chỉ đề ra nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, chứ chưa tính đếnkế hoạch, chiến lược cụ thể ứng phó lâu dài trước những tác động của biến đổikhí hậu.
Thái tử Willem-Alexander nhấn mạnh vai trò quan trọng của Việt Nam trong vấnđề ứng phó với biến đổi khí hậu; đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trongứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; tin tưởng rằng từ các nỗ lựcquốc tế hiện nay sẽ có một hội nghị toàn cầu về biến đổi khí hậu diễn ra vào năm2012.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh Việt Nam ý thức rất cao về vấn đềbiến đổi khí hậu và những tác động của biến đổi khí hậu. Trận động đất và sóngthần tại Nhật Bản, cùng các trận động đất ở một số nơi khác trên thế giới gầnđây đã một lần nữa nhắc nhở rằng Trái Đất đang bị hủy hoại nghiêm trọng bởi conngười, vì vậy nhân loại phải cùng nhau cứu Trái Đất, cũng là cứu cuộc sống củachính mình.
Chủ tịch nước đánh giá cao việc nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp Hà Lan, giáo sưVeer Man đã nhận lời làm cố vấn cho Chính phủ Việt Nam thực hiện Chương trìnhmục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
Trưa cùng ngày, tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm GiaKhiêm đã tiếp Thái tử và Công nương Hà Lan.
Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định Việt Nam coi trọng vàchủ trương thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, sâu rộngvà toàn diện, nhất là trong năm lĩnh hai bên xác định ưu tiên thúc đẩy trongthời gian tới là ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý nước, nông nghiệp, kinhtế biển và hàng hải, dầu khí, dịch vụ hậu cần.
Thái tử Willem-Alexander khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho việctăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan, đặc biệt nhấn mạnh sự ủng hộcủa Hà Lan dành cho Việt Nam trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu và quảnlý nước trong thời gian tới.
Thái tử kế vị Hà Lan Willem-Alexander và Công nương Máxima thăm Việt Nam, từngày 27-31/3, theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm GiaKhiêm.
Tháp tùng Thái tử và Công nương Hà Lan thăm Việt Nam có Bộ trưởng Nông nghiệpvà Ngoại thương Hans Bleker, Quốc Vụ khanh Cơ sở hạ tầng và Môi trường JoopAtsma và hơn 90 doanh nghiệp lớn của Hà Lan./.
Dương Đức Dũng (TTXVN/Vietnam+)