Hà Nội: 15 tỷ đồng hỗ trợ gia đình người có công

Nhân dịp 27/7, Hà Nội sẽ vận động 15 tỷ đồng ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa,” hỗ trợ 600 gia đình người có công cải thiện nhà ở.
Nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2010) gắn với chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, thành phố sẽ vận động 15 tỷ đồng ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa," hỗ trợ 600 gia đình người có công có khó khăn cải thiện nhà ở.

Trong số này, Thành phố dành kinh phí hỗ trợ xây, tặng nhà tình nghĩa và sửa chữa 550 nhà, cho thuê nhà hoặc bán trả góp với giá ưu đãi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước với các quận nội thành 50 căn hộ.

Kinh phí này cũng hỗ trợ 100% hộ gia đình thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ thoát nghèo, các bà mẹ Việt Nam anh hùng nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong dịp này, các cấp chính quyền thành phố cũng sẽ tổ chức gặp gỡ giao lưu, nêu những tấm gương thương binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng tiêu biểu vươn lên thoát nghèo, làm giàu, đạt thành tích trong lao động sản xuất, học tập, họat động xã hội..., tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công; các đơn vị sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công vào dịp 27/7 và 10/10.

Để giải quyết cơ bản không còn hộ người có công thuộc diện nghèo, các địa phương của thành phố có trách nhiệm rà soát lại các gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo, lập danh sách từng hộ trên cơ sở phân tích cụ thể hoàn cảnh, nguyên nhân nghèo để có kế hoạch và biện pháp hỗ trợ tích cực, phù hợp.

Đối với các quận, huyện, thị xã không còn hộ chính sách nghèo, phải có chương trình thực hiện mục tiêu nâng cao mức sống gia đình người nghèo có công bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú.

Đồng thời các địa phương cũng phải rà soát, lập danh sách con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh có nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện chính sách ưu tiên hỗ trợ giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho con thương binh, liệt sĩ từ nguồn vốn vay quốc gia, chính sách hỗ trợ đi xuất khẩu lao động...

Ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu Sở Xây dựng có kế hoạch dành quỹ nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước (50 căn hộ) để hỗ trợ các gia đình người có công có khó khăn về nhà ở thuộc các quận với hình thức cho thuê hoặc bán giá ưu đãi; đồng thời cải tạo, sửa chữa nhà hư hỏng cho gia đình chính sách có khó khăn đang ở nhà thuộc sở hữu nhà nước.../.

Thanh Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục