Hà Nội: Chỉ số giá giảm lần đầu tiên sau hai năm

Lần đầu tiên sau 2 năm, CPI của Hà Nội tháng 4 đã giảm so với tháng trước, nguyên nhân chính là do hàng lương thực, thực phẩm giảm mạnh.
Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Tư của Thủ đô đã giảm 0,03% so với tháng trước và tăng 9,52% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, sau một thời gian dài tăng giá, lần đầu tiên sau hai năm, tính từ tháng 4/2010 (giảm 0,2% so tháng 3 cùng năm) thì chỉ số giá tiêu dùng của Hà Nội mới giảm so với tháng trước đó.

Trong rổ hàng hóa của Hà Nội tháng này, có 7 nhóm hàng gồm đồ uống và thuốc lá; may mặc, mũ nón, giày dép; thiết bị và đồ dùng gia đình; thuốc và dịch vụ y tế; giao thông; văn hóa, thể thao và giải trí cùng nhóm hàng hóa và dịch vụ khác đều có chỉ số giá tăng so với tháng trước nhưng mức tăng không đáng kể.

Theo đó, riêng nhóm giao thông có chỉ số giá tăng mạnh tới 2,67%, thì các mặt hàng trên có mức tăng dao động dưới 0,78%.

Những mặt hàng hóa còn lại, ngoại trừ giáo dục vẫn giữ nguyên, thì hàng ăn và dịch vụ ăn uống; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; bưu chính viễn thông đều có mức giảm từ 0,04% đến 0,65% so với tháng trước.

Đánh giá về chỉ số giá tiêu dùng tháng Tư của Hà Nội, nhiều chuyên gia kinh tế nhận xét rằng, nguyên nhân chính kéo CPI của Hà Nội giảm đà tăng so với tháng trước là do một số mặt hàng trong nhóm lương thực, thực phẩm giảm mạnh.

Cụ thể như sau, khác với xu hướng mọi năm, trong tháng Tư, giá gạo (lương thực) giảm mạnh đã làm nhóm lương thực giảm 1,98% so tháng trước. Nguyên nhân do các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch vụ thu đông với năng suất cao nên nguồn cung dồi dào.

Giá thực phẩm cũng giảm 0,79% so tháng trước chủ yếu do các mặt hàng thịt bò, cá, hải sản... có mức giá ổn định và giảm nhẹ.

Riêng thịt lợn, do thông tin thịt lợn bị nhiễm độc đã khiến người dân thận trọng với mặt hàng này làm thịt lợn giảm hơn các mặt hàng thực phẩm khác.

Bên cạnh đó, nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,64% so tháng trước là bởi từ 1/4 vừa qua, giá gas giảm khoảng 6.000đ/kg.

Đây là mức giảm mạnh trong những năm gần đây. Hiện nay, giá gas trong nước được bán ra ở mức 395.000đ đến 420.000đ/bình tùy từng hãng.

Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, việc nhóm hàng giao thông có chỉ số giá tăng mạnh trong tháng Tư là do từ ngày 7/3 vừa qua, giá bán lẻ xăng dầu đồng loạt tăng giá.

Giá xăng dầu tăng đã kéo theo giá cước các loại hình vận tải hành khách và hàng hóa tăng theo. Tuy nhiên, việc này không làm tăng được chỉ số giá chung tháng Tư.

Dù không tính vào CPI nhưng tháng này, chỉ số giá vàng giảm 2,9% so với tháng trước nhưng tăng 15,05% so cùng kỳ.

Trái với chỉ số giá vàng, trong tháng Tư, chỉ số giá USD tăng 0,06% và giảm 0,14% so năm 2011./.

Anh Tùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục