Hà Nội: Cột điện tự bốc cháy giữa đêm

Nhiều người dân đã hốt hoảng chạy ra đường khi cây cột điện trước cửa nhà số 21, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội đột nhiên bốc cháy trong đêm 9/1.

Nhiều người dân đã hốt hoảng chạy ra đường khi cây cột điện trước cửa nhà số 21, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội đột nhiên bốc cháy trong đêm 9/1.

Có mặt tại hiện trường cùng lúc đám cháy diễn ra vào khoảng 22g50, phóng viên Vietnam+ thấy, hoả hoạn xảy ra tại 2 cây cột điện đứng cạnh nhau, trên thân có gắn rất nhiều công tơ điện. Không những thế, những cây cột điện còn mang trên mình một mớ bòng bong các loại dây cáp, dây điện thoại. Ngọn lửa bốc cao khi bén đến mớ dây bùng nhùng phía trên, trước khi cháy đến công tơ điện phía dưới.

Anh Nguyễn Đức Ngọc, 23 tuổi, sinh viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, cho hay khi ngồi uống nước gần khu vực này, anh nghe thấy tiếng nổ lốp bốp. Sau đó, ánh sáng điện của khu phố phụt tắt và cột điện bắt đầu bốc cháy.

"Ngay lập tức, tôi đã gọi điện tới số cứu hỏa 114. Sau đó khoảng 20 phút thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã đến nơi”, anh sinh viên Ngọc cho biết.

Lực lượng cứu hỏa chỉ mất khoảng 15 phút để dập tắt ngọn lửa. Rất may, đám cháy được ứng cứu kịp thời nên không gây ra thiệt hại với tài sản và tính mạng của các hộ dân.

Tuy nhiên, đám đông người dân được hỏi đều cho rằng, họ rất lo lắng đến sự an toàn của lưới điện tại khu vực này. Đường dây điện chỉ cách nhà dân chừng 2m - 3m, vì là nhà mặt phố nên các hộ ở đây đều có biển quảng cáo nên dễ bắt lửa.

Hơn nữa, nếu đám cháy hôm nay xảy ra muộn hơn vài tiếng, khi mọi người đã đi ngủ hết thì thật không biết thiệt hại sẽ như thế nào nữa. Đấy là chưa kể việc các dây điện, điện thoại như một mớ bòng bong cũng dễ khiến đám cháy lan nhanh hơn, nhiều người dân ở đây bày tỏ lo ngại.

Hiện, cơ quan điện lực quận Thanh Xuân tìm hiểu nguyên nhân của vụ cháy. Tuy nhiên, một người của điện lực Hà Đông cũng có mặt tại hiện trường phỏng đoán nguyên nhân đám cháy có thể từ lưới điện và cũng có thể là do đường dây điện thoại bị quá tải./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục