Hà Nội đầu tư hơn 23 tỷ đồng tu bổ di tích đền Bà Kiệu

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Bà Kiệu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ được triển khai trong thời gian hai năm 2015-2016 với tổng mức đầu tư là 23,2 tỷ đồng.
Hà Nội đầu tư hơn 23 tỷ đồng tu bổ di tích đền Bà Kiệu ảnh 1(Ảnh: mantico.hatvan.vn)

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Bà Kiệu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ được triển khai trong thời gian hai năm 2015-2016 với tổng mức đầu tư là 23,2 tỷ đồng. Số tiền này được huy động từ nguồn vốn ngân sách Thành phố.

Thông tin trên được đề cập tại Quyết định số 4813/QĐ-UBND. Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội làm chủ đầu tư dự án.

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Bà Kiệu bao gồm các hạng mục: nghi môn; đền chính; nội thất đồ thờ; thiết bị phòng cháy chữa cháy; nhà bao che công trình; lán trại, nhà tạm.

Cụ thể, với đền chính (diện tích 272m2), dự án sẽ tiến hành hạ giải toàn bộ công trình; làm lại hệ thống móng, tường công trình; lát lại nền; thay thế hoành mái, rui mái, ngói mái đã mối mọt; phục chế hệ thống bờ nóc, bờ chảy, hệ thống hoa văn trang trí.

Ở nghi môn (diện tích 50m2), dự án sẽ tiến hành hạ giải toàn bộ phần mái; thay thế toàn bộ rui mái; róc, trát tường; lát lại nền; phục chế bốn nghê đầu trụ, hổ phù đầu hồi, các họa tiết hoa văn bằng vữa truyền thống.

Đại diện Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết, dự án tu bổ, tôn tạo này nhằm bảo vệ các công trình di tích lịch sử văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, kiến trúc nghệ thuật có giá trị đã được Nhà nước công nhận đang bị xuống cấp.

Bên cạnh đó, việc tu bổ, tôn tạo đền Bà Kiệu cũng nhằm phát huy giá trị di tích trong đời sống, giáo dục truyền thống, giới thiệu lịch sử-văn hóa của dân tộc.

Đền Bà Kiệu hiện nay nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm). Đền xây từ đời Lê Thần Tông (1619-1628), thờ ba vị nữ thần: Liễu Hạnh công chúa, Đệ nhị Ngọc nữ và Đệ tam Ngọc Nữ (Quỳnh Hoa và Quế Hoa).

Đền Bà Kiệu đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa năm 1994./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục