Giúp công nhân bị nạn

Hà Nội hỗ trợ công nhân bị nạn vụ sập giàn giáo

Hà Nội đã cử đoàn đến thăm và hỗ trợ các công nhân bị tai nạn lao động trong vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng Mulberry Lane.
Ngày 23/2, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội Phùng Văn Hỹ đã đến thăm và tặng quà 3 công nhân bị tai nạn lao động trong vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng dự án Mulberry Lane Hà Nội đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 103.

Đó là công nhân Phạm Văn Toàn (sinh năm 1980), Phạm Văn Trang (1990) đều quê tỉnh Hải Dương và Phạm Văn Thành (1963) quê Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố đã hỏi thăm sức khỏe, động viên và tặng mỗi công nhân 1 triệu đồng.

Ông Hỹ cho biết Liên đoàn lao động thành phố cũng gửi tặng 1 triệu đồng tới công nhân Trần Văn Thoại (sinh năm 1969, quê Thanh Hóa) cũng là nạn nhân trong vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng DA Mulberry Lane (ở phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội), nhưng do vết thương nhẹ hơn nên đã ra viện.

Ngoài ra, Liên đoàn lao động thành phố còn gửi 2 triệu đồng đến gia đình công nhân Nguyễn Tiến Sang (sinh năm 1979, quê tỉnh Hải Dương) đã thiệt mạng trong vụ sập giàn giáo nói trên.

Đây là hoạt động kịp thời nhằm động viên, chia sẻ với người lao động.

Trước đó, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Liên đoàn lao động thành phố đã tích cực tham gia với Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố phối hợp cùng cơ quan công an tiến hành điều tra thu thập chứng cứ tại hiện trường để sớm có kết luận làm rõ vụ việc, góp phần bảo vệ quyền lợi người lao động./.

Minh Nghĩa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục