Hà Nội: Khánh thành và gắn biển di tích lịch sử đình Đông Thành

Đình Đông Thành thờ thánh Huyền Thiên Trấn Vũ là nơi lưu giữ nhiều di vật quý và từng là một trong những trạm cứu thương trong thời gian diễn ra trận chiến Hà Nội mùa Đông 1946.
Hà Nội: Khánh thành và gắn biển di tích lịch sử đình Đông Thành ảnh 1Lễ khánh thành và gắn biển công trình Đình Đông Thành. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Sáng 9/10, đình Đông Thành tại số 7 Hàng Vải, phường Hàng Bồ đã được Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức khánh thành, đón bằng di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố và gắn biển công trình chào mừng 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Đình Đông Thành nằm trong khuôn viên có diện tích gần 460m2.

Thực hiện việc tu bổ, phát huy giá trị di tích trong khu phố cổ Hà Nội, quận Hoàn Kiếm đầu tư 52 tỷ đồng để di chuyển đơn vị, hộ dân trong khuôn viên di tích và tiến hành tu bổ các hạng mục đình.

Riêng công trình đình được đầu tư 21 tỷ đồng trùng tu các hạng mục kiến trúc, sân vườn, bao gồm nghi môn, tòa đình, ống muống, hậu cung được khôi phục lại trên nguyên trạng kiến trúc gốc.

Hạng mục tòa đình được điều chỉnh phương án theo dấu vết của tường cũ và vị trí chân tảng.

Trong quá trình trùng tu đình, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã giữ lại tối đa các yếu tố gốc của di tích bên cạnh sự hỗ trợ của các nhà khoa học trong lĩnh vực bảo tồn và nhân dân phường Hàng Bồ.

Phần nội thất và đồ thờ tự trong đình do người dân trong khu phố cổ cung tiến.

Hiện, các công trình kiến trúc của ngôi đình được tập trung trong một không gian khép kín, gồm nghi môn, tiền tế, ống muống và hậu cung, hợp thành hình chữ Công.

Đình Đông Thành còn có tên là đình Hàng Vải, thờ thánh Huyền Thiên Trấn Vũ và là một trong 5 đền, đình thờ ngài trên địa bàn Hà Nội.

Đình Đông Thành là nơi lưu giữ nhiều di vật quý như tượng thánh Huyền Thiên Trấn Vũ đúc bằng đồng, 8 tấm bia đá thời Nguyễn có nội dung ghi việc xây dựng, trùng tu và những người công đức, 9 đạo sắc phong sớm nhất là đạo sắc niên hiệu Thiệu Trị thứ nhất (1841) cùng nhiều hoành phi, câu đối.

Trong thời gian diễn ra trận chiến Hà Nội mùa Đông năm 1946, quân dân Hà Nội đã sử dụng đình Đông Thành làm một trong những trạm cứu thương, trung chuyển thương binh của Liên khu I.

Trước khi trùng tu, giá trị kiến trúc còn lại không nhiều do đình nằm trong khu vực diễn ra trận chiến ác liệt của Liên khu I mùa Đông năm 1946.

Sau khi tiếp quản Thủ đô, đình Đông Thành chỉ còn lại phần hậu cung và nghi môn.

Đến tháng 10/2011, quận Hoàn Kiếm đã di chuyển 12 hộ dân với 33 nhân khẩu và di chuyển trụ sở một cơ quan ra khỏi khuôn viên đình.

Cuối tháng 4/2013, đình chính thức được khởi công và hoàn thành trong 14 tháng.

Ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm khẳng định việc trùng tu, tu bổ di tích đình Đông Thành đã góp phần phát huy bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần người dân phố cổ Hà Nội.

Quận cũng chỉ đạo phường Hàng Bồ tích cực bảo tồn di tích, truyên truyền đến người dân giá trị, ý nghĩa của đình, xây dựng hình ảnh di tích để không những trở thành điểm tâm linh mà còn thành điểm tham quan hấp dẫn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục