Hà Nội: Làm rõ phản ánh "gần 5.000 người có nguy cơ bị phá nhà"

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, làm rõ việc "gần 5.000 người ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, có nguy cơ bị phá nhà" xây biệt thự, chung cư.
Hà Nội: Làm rõ phản ánh "gần 5.000 người có nguy cơ bị phá nhà" ảnh 1Khoảng 5.000 người dân sẽ phải di dời và hàng nghìn nhà dân sẽ phải phá hủy nếu Khu công viên hồ điều hòa tại A1/CXKV được triển khai. (Nguồn: Báo Lao động)

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung Báo Lao động phản ánh qua bài viết "Gần 5.000 người có nguy cơ bị phá nhà."

Trước đó, báo Lao động số 193, ra ngày 19/8/2016 có bài "Gần 5.000 người có nguy cơ bị phá nhà" phản ánh gần 1.000 hộ dân với 5.000 nhân khẩu có nhà ở tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đang đứng trước nguy cơ bị dỡ nhà, thu hồi đất để giao cho Công ty cổ phần Sao Vàng đầu tư xây dựng tổ hợp công viên sinh thái, biệt thự, nhà vườn, nhà liền kề, chung cư cao tầng, dịch vụ thương mại.

Theo bài báo, gần 1.000 hộ dân không đồng ý với dự án nêu trên vì nhà ở của họ tuy xây dựng trên đất nông nghiệp nhưng là do lịch sử để lại, nhiều hộ được cấp giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các hộ đã sinh sống ở đây từ mấy chục năm, quy hoạch chi tiết không phù hợp với chức năng ô đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về việc này, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của Báo Lao động số 193, ra ngày 19/8/2016 liên quan đến dự án ảnh hưởng gần 1.000 hộ dân trên địa bàn phường Định Công, quận Hoàng Mai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/9/2016./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục