Hà Nội lập danh sách cây sưa để bảo vệ

Trước tình hình chặt phá cây sưa đang gia tăng, ngày 10/9, các cơ quan chức năng Hà Nội đã tiến hành lập danh sách cây sưa để bảo vệ.
Trước tình hình chặt phá cây sưa có chiều hướng gia tăng như hiện nay, ngày 10/9, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội cho biết đã tiến hành lập danh sách cây sưa để bảo vệ.

Theo thống kê hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có tổng cộng 717 cây sưa đỏ; trong đó trên đường phố có 509 cây, trong công viên vườn hoa có 208 cây (đường kính các cây gỗ sưa từ 15 đến 80cm) được phân bổ trên các địa bàn quận, huyện.

Từ đầu tháng 7 đến nay, việc chặt trộm cây gỗ sưa đỏ có xu hướng gia tăng với hình thức ngày càng tinh vi và liều lĩnh (điển hình là vụ chặt cây gỗ sưa tại phố Hoàng Đạo Thành ngày 17/8 và vụ ngày 1/9 ở phố Hàng Dầu, quận Hoàn Kiếm, đều vào đêm khuya và gần sáng những hôm thời tiết mưa gió).

Mới đây nhất, sáng 10/9, thêm một cây sưa đỏ quý hiếm có tuổi thọ khoảng 20 năm tuổi ở Phan Kế Bính đã bị đốn gốc. Loại sưa này đang là đối tượng săn lùng và bị chặt phá ngang nhiên, thách thức pháp luật trong thời gian qua.

Cây sưa có tên khoa học là Dalbergia Tonkinensis Prain, tên thường gọi là Trắc thối, Huê mộc vàng, là một loại cây quý hiếm đã bị nghiêm cấm buôn bán, vận chuyển vì mục đích thương mại./.

Q.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục