Giãn dân phố cổ

Hà Nội lập tổ nghiên cứu cơ chế giãn dân phố cổ

Hà Nội ra quyết định lập Tổ chuyên gia nghiên cứu, đề xuất cơ chế ưu đãi về nhà ở và giá bán nhà ở cho đối tượng giãn dân phố cổ.
Ngày 13/7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra Quyết định số 3317/QĐ-UBND, thànhlập Tổ chuyên gia nghiên cứu, đề xuất cơ chế ưu đãi về nhà ở và giá bán nhà ởcho đối tượng giãn dân, cơ chế kiểm soát, ngăn ngừa khả năng tăng dân số trởlại, cơ chế ưu đãi đối với nhà đầu tư xây dựng khu đô thị phục vụ giãn dân... vàđề xuất trách nhiệm các đơn vị có liên quan khi tổ chức thực hiện Đề án giãn dân phố cổ Hà Nội.

Tổ chuyên gia gồm 11 thành viên do ông Lâm Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy banNhân dân quận Hoàn Kiếm làm tổ trưởng. Tổ chuyên gia có trách nhiệm nghiên cứu,đề xuất cơ chế chính sách đặc thù giãn dân phố cổ Hà Nội, đề xuất trách nhiệmcác đơn vị có liên quan khi tổ chức thực hiện Đề án giãn dân phố cổ, phối hợpvới Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm hoàn thiện đề án giãn dân phố cổ Hà Nội trướcngày 15/8/2011.

Như tin đã đưa, tại cuộc họp bàn về Đề án giãn dân phố cổ Hà Nội, Phó Chủtịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã yêu cầu các Sở: Kếhoạch và Đầu tư, Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch-Kiếntrúc, Tài Chính, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước thành phố, Quỹ đầu tư pháttriển thành phố, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm và các đơn vị có liên quan cầntập trung trí tuệ, khẩn trương chỉ đạo và chủ động đề xuất phương thức thực hiện đề án.

Đề án giãn dân phố cổ gồm 3 mục tiêu là di chuyển một bộ phận dân cư, nhằmgiảm mật độ dân số từ 840 người/ha còn 500 người/ha vào năm 2020; góp phần cảithiện môi trường sống đô thị trong khu vực phố cổ và cải thiện đời sống cho mộtbộ phận người dân di dời khỏi khu vực phố cổ; tạo điều kiện để bảo tồn, tôn tạovà phát huy giá trị khu phố cổ.

Đề án đã xác định rõ nhiệm vụ giai đoạn 1 (đến hết quý 4/2013) di chuyểnkhoảng 1.800 hộ dân (khoảng 7.200 người) đang sinh sống trong phạm vi các ditích, trường học, công sở, số nhà đông hộ và các hộ dân tự nguyện di chuyển sangkhu đô thị giãn dân Việt Hưng, trên tổng số 26.200 dân cần di chuyển.

Đề án đưa ra 7 nhóm giải pháp gồm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động;chuẩn bị đầy đủ quỹ nhà phục vụ di dân; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết đốivới khu đất giãn dân tại Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên; giải phápthiết kế đối với nhà ở tại khu đất giãn dân; giải pháp về hình thành các dự ánđể thực hiện công tác di dân tại khu đất giãn dân; giải pháp cải tạo sử dụngnhững căn hộ thuộc diện di chuyển, giải phóng mặt bằng của đề án; giải pháp vềphân kỳ đầu tư.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi nhấn mạnh, đâylà đề án có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy giátrị khu phố cổ, góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vạt rừng (xã Tân Thủy) bị nước biển xâm thực gây chết cây và sạt lở đất. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Vĩnh Long: Hơn 9km bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng

Sạt lở không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân mà còn đe dọa khu vực rừng phòng hộ ven biển (xã Tân Thủy) với tổng chiều dài bờ biển bị ảnh hưởng hơn 9km.

Không gian làm việc hiện đại, khang trang bên trong Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Linh Xuân. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Khi “tinh gọn” tạo nên “tốc độ”

Chùm 3 bài viết của phóng viên TTXVN phản ánh bức tranh toàn diện về TP Hồ Chí Minh sau nửa năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp dưới góc nhìn quản lý và trải nghiệm của người dân.

Lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thế hệ trẻ chung tay bảo vệ nguồn nước

Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức về ô nhiễm và suy giảm chất lượng nguồn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống và sức khỏe của người dân.