Hà Nội ‘nắng như đổ lửa,’ người dân săn tìm phụ kiện chống nóng

Thời tiết tại Thủ đô bước vào những ngày nắng nóng đến trên 39 độ C là thời điểm các mặt hàng chống nóng như áo chống nắng, kính râm hay găng tay... được nhiều người tiêu dùng săn đón.
Để đối phó với thời tiết 'nắng như đổ lửa', người tiêu dùng Thủ đô phải săn tìm những phụ kiện như áo chống nắng. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
Để đối phó với thời tiết 'nắng như đổ lửa', người tiêu dùng Thủ đô phải săn tìm những phụ kiện như áo chống nắng. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/6, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Để “chống chọi” với điều kiện thời tiết khắc nghiệt này, nhiều người dân Thủ đô đã lùng sục tìm mua các loại đồ dùng, phụ kiện chống nắng để bảo vệ sức khỏe.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus tại nhiều cửa hàng trên một số tuyến phố như Thái Hà, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội)..., các mặt hàng như áo, gắng tay, mũ chống nắng, kính râm... được bày bán với đa dạng chủng loại, mẫu mã và phân khúc giá cả để người tiêu dùng lựa chọn.

[Các sản phẩm kem chống nắng, dưỡng ẩm hút khách mùa nắng nóng]

Theo nhiều chủ cửa hàng, áo chống nắng là mặt hàng “hút khách” nhất, đặc biệt là dòng áo chống nắng bình dân được may bằng các loại vải thô, lanh, bò... có mức giá dao động từ 50.000 đồng đến khoảng 250.000 đồng/chiếc. Ngoài ra, các mẫu áo chống nắng được thiết kế bằng loại vải có khả năng phản xạ ánh nắng, chống tia UV, thấm mồ hôi và hút ẩm... có mức giá cao hơn, dao động từ 300.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/sản phẩm, tùy theo kiểu dáng và chất liệu.

Kem chống nắng cũng là sản phẩm “vật bất ly thân” của chị em phụ nữ trong những ngày nắng nóng, với mức giá chủ yếu rơi vào khoảng từ 250.000 đồng đến 400.000 đồng/sản phẩm.

Một số đồ dùng, phụ kiện chống nắng khác được người tiêu dùng “săn hàng” như kính râm có giá dao động từ 200.000 đến 500.000 đồng/chiếc với loại gọng nhựa, gọng kim loại và từ 500.000 đến 1 triệu đồng/chiếc với loại gọng titan; các loại mũ có giá bán từ 70.000 đến 150.000 đồng/chiếc; găng tay chống nắng có giá từ 50.000 đến 200.000 đồng/đôi...

Chị Phương Linh, người dân quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) chia sẻ “mẹo vàng” mà bản thân tự đúc kết để đối phó với thời tiết nắng nóng: “Vào những ngày này, tôi luôn thoa kem chống nắng khoảng 20 phút trước khi ra ngoài đường, đeo kính râm và mặc các loại quần áo, mũ rộng vành để bảo vệ mắt, tai, mặt và cổ của mình.”

Theo dự báo, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 21/6, từ ngày 22/6 nắng nóng có xu hướng giảm dần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục