Hà Nội ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại bạo lực đối với phụ nữ

Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, năm 2014, trên địa bàn toàn thành phố xảy ra 192 vụ bạo hành trong gia đình.
Hà Nội ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại bạo lực đối với phụ nữ ảnh 1Míttinh hưởng ứng nói không với Bạo hành gia đình tại Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)

Hiện nay, tình trạng bạo lực đối với phụ nữ vẫn diễn ra ở nhiều nơi, đặc biệt là tại các vùng kinh tế nghèo, nhận thức của người dân còn hạn chế.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do vẫn còn tồn tại tư tưởng trọng nam khinh nữ hoặc do rượu chè không kiểm soát được bản thân.

Theo thống kê của các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội, năm 2014, toàn thành phố xảy ra 192 vụ bạo hành trong gia đình.

Trước thực trạng trên, Hà Nội đã triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả để vừa nâng cao nhận thức, vừa cảnh báo, đề phòng và răn đe người vi phạm.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai thí điểm 4 mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực tại các xã Yên Trung (huyện Thạch Thất), Kim Đường (huyện Ứng Hòa), xã Tòng Bạt (huyện Ba Vì) và phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) với tổng kinh phí 180 triệu đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan trợ giúp pháp lý, hướng dẫn, tư vấn pháp luật miễn phí 225 cuộc cho 23.500 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia với các chủ đề tìm hiểu Luật hôn nhân gia đình, đất đai, chế độ chính sách.

Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ kết hôn, Hội đồng tư vấn của Hội Phụ nữ đã hỗ trợ giải quyết các vụ việc, đơn thư liên quan đến hôn nhân gia đình; tiếp nhận và phối hợp các ngành giải quyết 56 vụ liên quan đến xâm hại lợi ích hợp pháp phụ nữ và trẻ em.

Các quận huyện và cơ sở còn tiếp nhận, giải quyết 77 đơn thư và hòa giải thành trên 900 vụ việc mâu thuẫn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng đã xây dựng đường dây tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình trên địa bàn toàn thành phố. Hà Nội đã xây dựng được 192 Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, các hoạt động của câu lạc bộ nhằm tư vấn, hỗ trợ về pháp lý và sức khỏe cho nạn nhân bạo lực và người có hành vi bạo lực gia đình, nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng chống bạo lực tại các địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục