Hà Nội thông tin về quản lý quán karaoke và tuyển sinh bậc mầm non

Ngày 9/9, UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội tháng 8/2022; Lãnh đạo các sở, ngành đã trả lời nhiều nội dung liên quan đến những vấn đề người dân quan tâm.
Hà Nội thông tin về quản lý quán karaoke và tuyển sinh bậc mầm non ảnh 1Trường Mầm non Hoàng Liệt, cơ sở Tứ Kỳ. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Ngày 9/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế, xã hội tháng 8/2022.

Lãnh đạo các sở, ngành của thành phố đã trả lời nhiều nội dung liên quan đến đời sống dân sinh được dư luận quan tâm, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô.

Liên quan đến vụ cháy xảy ra vào ngày 1/8 tại quán karaoke ISIS, số 231 phố Quan Hoa (Cầu Giấy), khiến 3 chiến sỹ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy hy sinh, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Duy Hùng, chủ quán karaoke ISIS, để điều tra, làm rõ.

Trả lời câu hỏi về việc phụ huynh học sinh phải bốc thăm cho con đi học tại Trường mầm non Hoàng Liệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai Trần Quý Thái cho biết Hoàng Mai là quận có dân số đông nhất Hà Nội. Địa bàn quận có 227 tòa nhà chung cư cao tầng, 202 nhà chung cư cũ và sẽ tiếp tục xây dựng 5 tòa nhà chung cư nữa tại phường Hoàng Liệt. Riêng phường Hoàng Liệt có 85 tòa chung cư và 5 tòa đang xây dựng.

Theo ông Trần Quý Thái, quy mô mạng lưới trường lớp của quận năm học 2022-2023 có 89 trường học, trong đó 59 trường công lập, 30 trường ngoài công lập. Số học sinh là hơn 98.000 em, bình quân 4 năm liên tiếp từ năm 2021 đến nay mỗi năm tăng 3.836 học sinh. Riêng phường Hoàng Liệt có 92.000 người, bình quân tăng khoảng 2.000 trẻ trong độ tuổi mầm non hàng năm. Theo thống kê, trẻ trên địa bàn phường Hoàng Liệt từ 0 đến 16 tuổi là hơn 19.000 trẻ, trong đó số trẻ trong độ tuổi đi học là hơn 8.000 trẻ, phường có 11 trường và 79 nhóm lớp mầm non.

Năm học 2022-2023, Trường mầm non Hoàng Liệt quy mô chỉ tiếp nhận 1.202 học sinh, đến nay đã tiếp nhận đủ. Riêng trẻ từ 3-4 tuổi chỉ tiếp nhận được 333 học sinh nhưng có tổng số 718 học sinh đăng ký. Do vượt quá khả năng tiếp nhận của nhà trường, vì vậy nhà trường cùng Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt họp với phụ huynh học sinh, tổ dân phố, Bí thư các chi bộ xin ý kiến về giải pháp và đi đến thống nhất đa số đồng tình việc bốc thăm để cho con vào trường. Ngày 27 và 28/8, Trường mầm non Hoàng Liệt đã bốc thăm và tiếp nhận đủ 333 học sinh.

Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai tiếp tục rà soát hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường lớp, đầu tư, cơ sở vật chất, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học. Riêng phường Hoàng Liệt dự kiến sẽ xây thêm trường mới cho năm học 2023-2024 để tăng số trường lớp mầm non.

[Hà Nội: Hàng trăm phụ huynh đi bốc thăm tranh suất học mầm non]

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân quận khuyến khích huy động và tạo điều kiện hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển giáo dục-đào tạo, khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục dân lập, tư thục đáp ứng nhu cầu giáo dục; đồng thời đề nghị các cấp có thẩm quyền yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị tòa nhà chung cư có cam kết thực hiện nghiêm túc xây dựng trường lớp đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Đáng chú ý, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan tình hình ngập úng tại huyện Chương Mỹ và huyện Mỹ Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và phòng, chống thiên tai Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Phạm Quang Đông cho biết do mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ từ ngày 7/9 và lũ rừng từ Hòa Bình đổ về khiến mực nước các sông ở Hà Nội dâng cao, áp lực lên hệ thống sông lớn đã xảy ra tình trạng ngập lụt tại một số khu vực như Bùi Xá, Cầu Sét ở thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội).

Trong đêm 8/9, người dân và các lực lượng chức năng đã dùng bao tải cát ngăn nước từ sông Bùi tràn vào làng, kê cao đồ đạc để tránh bị nước lũ làm ngập gây hư hại. Do đặc thù địa hình Bùi Xá giáp sông Bùi, khi có mưa lớn ở khu vực Hòa Bình, nước ở hàng trăm con suối lớn, nhỏ sẽ đổ ra sông Bùi. Từ đêm 8/9, chính quyền địa phương và lực lượng quân đội đã được huy động di dời nhà dân khu vực nguy hiểm và xử lý chống tràn đê Bùi II.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống thiên tai (tính từ 7 giờ ngày 8/9 đến 7h ngày 9/9), tại huyện Chương Mỹ, lũ rừng ngang dồn về nhanh làm tràn tuyến đê Bùi II với chiều dài 200m, độ sâu ngập từ 10-15cm. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ đã huy động hai xuồng máy và 30 người để di dời tài sản và ứng cứu ba hộ dân bị cô lập tại thôn Núi Sáo, xã Mỹ Lương; kịp thời di dời 9 hộ dân tại tổ dân phố Tân Mai, thị trấn Xuân Mai đến nơi an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn đã huy động lực lượng tại chỗ kịp thời di dời 204 hộ tại các xã Mỹ Lương, Hữu Văn, Thủy Xuân Tiên, Hoàng Văn Thụ, Tốt Động, Nam Phương Tiến và thị trấn Xuân Mai.

Theo thống kê sơ bộ, diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập cục bộ 160ha; có 5 hộ thiệt hại gia súc gia cầm (số lượng, giá trị thiệt hại đang được huyện khẩn trương xác minh).

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời với mọi diễn biến bất thường của thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và thành phố, triển khai thực hiện các phương án, biện pháp ứng phó với tình hình thời tiết mưa lớn diện rộng.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện liên quan đến lưu vực sông Tích, sông Bùi, sông Mỹ Hà tiếp tục thống kê thiệt hại, triển khai phương án đảm bảo đời sống nhân dân, tăng cường công tác hộ đê, đập; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục