Hà Nội tiếp tục phát huy giá trị của danh hiệu Thành phố vì hòa bình

Sau hai thập kỷ với nhiều đổi thay, Thủ đô Hà Nội đã và vẫn đang phấn đấu không ngừng, tiếp tục xây dựng, phát triển để phát huy giá trị của danh hiệu "thành phố vì hòa bình."

Được chọn là nơi sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều vào cuối tháng Hai này, Hà Nội là thành phố mang tính biểu tượng về vai trò hòa giải vì hòa bình.

Được UNESCO trao tặng danh hiệu "thành phố vì hòa bình" vào năm 1999. Sau hai thập kỷ với nhiều đổi thay, Thủ đô Hà Nội đã và vẫn đang phấn đấu không ngừng, tiếp tục xây dựng, phát triển để phát huy giá trị của danh hiệu này.

Hà Nội từng được báo chí quốc tế nhắc đến rất nhiều như một nơi đặc biệt an toàn và hấp dẫn du khách bởi bề dày lịch sử hơn nghìn năm tuổi với những cảnh quan kiến trúc độc đáo, di sản văn hóa phong phú. Với nhiều du khách, Hà Nội là một thành phố phát triển năng động nhưng vẫn giữ những nét truyền thống./.

(Vnews/Vietnam+)