Hà Nội tổ chức thắp nến tri ân anh hùng liệt sỹ

Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ thành phố Hà Nội ở thị trấn Nhổn, huyện Từ Liêm, tổ chức tối 26/7.

Tối 26/7, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Laođộng-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ thắp nếntri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ thành phố Hà Nội ở thị trấnNhổn, huyện Từ Liêm.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởngBộ Lao động-Thương binh và Xã hội, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể cùng gần1.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên và nhân dân trên địa bàn Thủ đô đã dânghương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Nhân dân Việt Nam dưới sựlãnh đạo của Đảng đã làm nên bao chiến công hiển hách, giành độc lập và thốngnhất Tổ quốc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để có đượcthắng lợi vẻ vang đó, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc, trong đó phần lớnlà thanh niên đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu nơi chiếntrường. Non sông Việt Nam được vẻ vang như hôm nay là nhờ sự hy sinh, công hiếncủa các anh hùng liệt sỹ, các anh chị em thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ vànhững người có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết để báo đáp công lao to lớn đó, từ nhiều năm naydù trong hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã làm hết sức mìnhđể chăm sóc thương, bệnh binh và thân nhân các liệt sỹ. Nhà nước đã ban hànhPháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Pháplệnh ưu đãi người có công với cách mạng; đồng thời dành nhiều nguồn lực, côngsức quy tập mộ liệt sỹ để có điều kiện chăm sóc phần mộ của những người con ưutú của dân tộc được chu đáo hơn.

Bà khẳng định rằng với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn,” cùng với Nhà nước,nhân dân đã dấy lên phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹvới nhiều hình thức như xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa,phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng… Phong trào “đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành nétđẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm và tình cảm của nhân dân, cán bộ,chiến sỹ cả nước đối với các thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người cócông với cách mạng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cần làmtốt hơn nữa công tác chăm sóc đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, Bà mẹViệt Nam anh hùng. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi ngành, mỗi cấp và mỗicá nhân.

Bà nêu rõ, cần phấn đấu bảo đảm cho những người có công với đất nước, vớicách mạng có đời sống vật chất và tinh thần bằng hoặc cao hơn mức sống trungbình của nhân dân nơi cư trú; mở rộng các hoạt động của thế hệ trẻ để phát huytruyền thống cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Cùng thời điểm với thành phố Hà Nội, lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹcũng được triển khai đồng loạt tại hơn 2.000 nghĩa trang liệt sỹ ở nhiều địaphương trong cả nước, thể hiện tấm lòng của tuổi trẻ tri ân các anh hùng liệt sỹđã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đây là năm thứ ba hoạt độngnày được triển khai đồng bộ trong toàn Đoàn.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với BộLao động-Thương binh và Xã hội chỉ đạo trong toàn Đoàn và ngành Lao động-Thươngbinh và Xã hội tổ chức Tuần “Đền ơn đáp nghĩa,” “Uống nước nhớ nguồn” (từ ngày20-27/7).

Trong Tuần “Đền ơn đáp nghĩa,” “Uống nước nhớ nguồn,” các cấp bộ Đoàn vàngành Lao động-Thương binh và Xã hội tập trung tổ chức các hoạt động tuyêntruyền về ý nghĩa ngày 27/7; chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; độngviên, thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe thương bệnh binh, thân nhân gia đìnhliệt sỹ, người có công với cách mạng; tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường,tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang,tượng đài liệt sỹ, các di tích lịch sử văn hóa; tổ chức các hoạt động của tuổitrẻ giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam.

Theo báo cáo đăng ký của các địa phương, tính đến thời điểm này, các cấp bộ Đoànđã tổ chức 33.216 hoạt động giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sỹ; tổ chức thắpnến tri ân tại 2.098 nghĩa trang liệt sỹ với trên 800.000 ngôi mộ của các Anhhùng liệt sỹ; tổ chức trên 569.000 ngày công làm đẹp các nghĩa trang và côngtrình Tổ quốc ghi công các Anh hùng liệt sỹ… thu hút hơn 1 triệu đoàn viên thanhniên, sinh viên tham gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục