Hà Nội triển khai xe bán hàng lưu động trong thời gian giãn cách
Nhằm cung ứng hàng hóa tới người dân trong bối cảnh dịch COVID-19, UBND các quận tại Hà Nội đã khẩn trương triển khai các điểm bán hàng lưu động trong thời gian giãn cách.
Thành Đạt
Nhằm phục vụ nhu cầu mua bán nhu yếu phẩm của người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Hà Nội đã triển khai nhiều xe bán hàng lưu động với mức giá bình ổn tại quận Long Biên. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Những ngày qua, hàng loạt chợ truyền thống, siêu thị trên địa bàn thành phố phải đóng cửa vì dịch khiến việc mua bán của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Các quầy bán hàng lưu động là rất cần thiết cho người dân. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Để đảm bảo giãn cách, mỗi lượt chỉ cho phép 10 khách hàng vào mua. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Giá bán của sản phẩm tương đương với trong siêu thị. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Hàng hóa tại các điểm lưu động khá phong phú với đầy đủ các sản phẩm từ rau, củ, quả, thịt lợn, thịt gà, bò cá, tôm đến đồ khô. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Danh mục hàng và giá bán được niêm yết công khai. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Người dân được yêu cầu hạn chế tiếp xúc trong lúc mua hàng, giữ khoảng cách khi thanh toán để đảm bảo an toàn phòng dịch. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Người dân xếp hàng thanh toán đảm bảo giãn khoảng cách cần thiết tại điểm bán hàng lưu động tại quận Long Biên. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Ước tính mỗi điểm bán hàng lưu động sẽ phục vụ trung bình 200-300 lượt mua sắm với giá bán không tăng so với trong siêu thị. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng các sàn thương mại điện tử đã nỗ lực tìm ra phương án hợp lý nhất để đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm và giao vận tới các vùng có dịch.
TP.HCM sẽ phân tầng điều trị theo hệ thống 5 tầng, trong đó tăng cường điều trị về quản lý, theo dõi tại nhà, kiểm soát chặt chẽ tại nhà đối với F0, F1 theo quy định của ngành y tế.
Từ ngày 31/5 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 58 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo các cấp độ khác nhau, thế nhưng, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp.
Với mục tiêu ưu tiên cao nhất cho công tác ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng nhân dân, các địa phương tiếp tục nỗ lực cao độ thực hiện quyết liệt các giải pháp khống chế dịch.
Với diễn biến dịch tại Hà Nội phức tạp như hiện nay, Bộ Công Thương đã yêu cầu Sở Công Thương Hà Nội có phương án bố trí các điểm bán hàng lưu động trên địa bàn thành phố.