Hà Nội xây xong nhà cho hộ nghèo trước 10/2010

Sáng 20/5, tại cuộc họp chỉ đạo triển khai hỗ trợ hộ nghèo của thành phố Hà Nội xây dựng nhà ở, ông Đào Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, từ nay đến trước tháng 10/2010, thành phố sẽ hoàn thành xây dựng nhà ở mới cho 4.891 hộ nghèo, giúp các hộ sớm thoát nghèo.

Sáng 20/5, tại cuộc họp chỉ đạo triển khai hỗ trợ hộ nghèo của thành phố Hà Nội xây dựng nhà ở, ông Đào Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, từ nay đến trước tháng 10/2010, thành phố sẽ hoàn thành xây dựng nhà ở mới cho 4.891 hộ nghèo, giúp các hộ sớm thoát nghèo.
 
Đây là những gia đình có nhà ở bị hư hỏng nặng, gia đình có người tàn tật, già yếu, ốm đau, thuộc số hộ nghèo được mở rộng khi chuẩn nghèo nâng lên, đồng thời do tác động của thiên tai, những rủi ro trong cuộc sống... không có khả năng tự làm nhà.
 
Theo kế hoạch, trong năm 2009, thành phố sẽ hỗ trợ xây dựng 3.000 ngôi nhà cho các hộ nghèo trong diện này. Hơn 1000 ngôi nhà còn lại sẽ được nghiệm thu và gắn biển trước tháng 10/2010.
 
Riêng đối với những quận, huyện có số lượng dưới 100 hộ nghèo không có khả năng tự xây dựng nhà sẽ được hỗ trợ xây dựng ngay trong năm 2009 gồm: Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông, thị xã Sơn Tây; huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Phúc Thọ.
 
Cũng theo ông Bình, dự kiến tổng kinh phí ngân sách hỗ trợ khoảng hơn 73 tỷ đồng, mức chi phí xây dựng một ngôi nhà tối thiểu là 25 triệu đồng; trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 15 triệu đồng; Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp hỗ trợ 5 triệu đồng; gia đình, dòng họ đảm nhận phần còn lại.
 
“Nếu gia đình nào có nhu cầu thì có thể vay Ngân hàng chính sách xã hội với mức 8 triệu đồng/hộ,” ông Bình gợi mở.
 
Trước đó, năm 2004 thành phố Hà Nội là một trong ba địa phương đầu tiên của cả nước được Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp bằng ghi công hoàn thành việc xóa nhà dột nát đối với hộ nghèo./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục