Hà Nội: Xử lý xong 9 công trình vi phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Quận Hai Bà Trưng đã phối hợp và rà soát với các sở ngành về việc "cho phép dừng thực hiện kết thúc đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Công viên Tuổi trẻ Thủ đô" và được thành phố chấp thuận.
Hà Nội: Xử lý xong 9 công trình vi phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô ảnh 1Quận Hai Bà Trưng đã xử lý xong 9/14 công trình vi phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2023 vào ngày 19/10, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận cho biết đến nay quận đã tổ chức xử lý xong 9/14 công trình, hạng mục vi phạm trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Theo đó, có 13 công trình, hạng mục vi phạm không phù hợp quy hoạch được duyệt và 1 công trình sử dụng sai mục đích tầng hầm 1 (nhà thi đấu 1.500 chỗ).

Hiện quận đã tổ chức xử lý xong 9 công trình, hạng mục vi phạm, gồm: Xử lý tháo dỡ sân bóng đá mini; Tháo dỡ sân tennis ngoài trời; Tổ chức giải tỏa 3 bãi đỗ xe; Nhà dịch vụ sân bóng đá mini (đã xử lý tháo dỡ xong); Nhà nổi (Quán gió) đã tháo dỡ xong; Nhà Trung tâm Hợp tác Quốc tế (đã tháo dỡ xong) và 4 sân tennis ngoài trời đã tháo dỡ cơ bản xong phần mái che và phần tôn quây xung quanh.

[Tháo dỡ một số hạng mục vi phạm xây dựng ở công viên Tuổi Trẻ]

Ngoài ra, Văn phòng Công ty Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội đã thực hiện việc tháo dỡ cơ bản xong (hiện đang dọn dẹp mặt bằng); đã tháo dỡ xong công trình nhà hàng Queen Bee II, cùng đó, quận Hai Bà Trưng đang xử lý 1 công trình là Cung Xuân, đơn vị cam kết khắc phục xong trong tháng 10/2023.

Về công tác phối hợp chuẩn bị tiếp nhận quản lý toàn diện Công viên Tuổi trẻ, Ủy ban Nhân dân quận đã tích cực phối hợp và rà soát với các sở ngành liên quan về việc "cho phép dừng thực hiện kết thúc đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Công viên Tuổi trẻ Thủ đô" và được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận.

Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục thu hồi nhiệm vụ tổ chức giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư xây dựng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô và điều chỉnh ranh giới thu hồi đất theo quyết định số 442/QĐ-TTg, ngày 13/4/2001, của Thủ tướng Chính phủ.

“Ủy ban Nhân dân quận đang tiếp tục chỉ đạo các phòng ngành rà soát, xây dựng phương án để kịp thời tiếp nhận khi được bàn giao toàn diện công viên Tuổi trẻ Thủ đô, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho hay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục