Hà Tĩnh: Tìm hiểu nguyên nhân cá chết hàng loạt ở hồ Khe Lang

Để xác định nguyên nhân và có giải pháp khắc phục tình trạng cá chết tại hồ Khe Lang, UBND xã Thường Nga có báo cáo gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Can Lộc cùng các cơ quan chức sớm vào cuộc.
Hà Tĩnh: Tìm hiểu nguyên nhân cá chết hàng loạt ở hồ Khe Lang ảnh 1Lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Thường Nga tập trung thu gom cá chết đem chôn lấp. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Sáng 15/7, ông Trần Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cho biết đại diện đơn vị đã trực tiếp xuống đập Khe Lang nằm trên địa bàn hai huyện Đức Thọ và Can Lộc để lấy mẫu nước, mẫu cá nhằm phân tích tìm hiểu nguyên nhân cá chết hàng loạt tại hồ này trong thời gian vừa qua.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thường Nga, huyện Can Lộc thông tin, từ ngày 6/7 đến nay, tại đập Khe Lang nằm trên địa bàn xã Thường Nga, huyện Can Lộc và xã An Dũng, huyện Đức Thọ xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân.

[An Giang: Nguyên nhân có thể khiến cá chết ở sông Châu Đốc]

Qua kiểm tra cho thấy một lượng cá mè, cá diếc chết trôi dạt vào hạ lưu cống xả của đập Khe Lang và trôi dạt vào bờ thuộc hai xã An Dũng, Thường Nga. Để xác định nguyên nhân và có giải pháp khắc phục tình trạng cá chết tại hồ Khe Lang, Ủy ban Nhân dân xã Thường Nga đã có báo cáo gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Can Lộc cùng các cơ quan chức năng sớm vào cuộc.

Theo quan sát của phóng viên TTXVN vào chiều 14/7, tình trạng cá chết tại hồ Khe Lang nằm trên địa bàn xã Thường Nga vẫn diễn ra. Cá chết trắng trôi dạt vào bờ có lên đến hàng chục kg.

Ông Nguyễn Trung Kiên cho biết thêm trong khi chờ các cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân về tình trạng cá chết nói trên, chính quyền xã Thường Nga đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên xã ra quân dọn dẹp vệ sinh, thu gom chôn lấp số cá chết trôi dạt vào bờ, tránh tình trạng ô nhiễm môi trường tại hồ Khe Lang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục