Hạ viện Đức thông qua kế hoạch điều thêm quân tới Mali, Iraq

Hạ viện Đức thông qua kế hoạch do chính phủ đề xuất về việc điều tối đa 650 binh sỹ tới Mali, nơi đang bị các phiến quân Hồi giáo hoành hành.
Hạ viện Đức thông qua kế hoạch điều thêm quân tới Mali, Iraq ảnh 1Một binh sỹ Đức ở Iraq. (Nguồn: AP)

Theo hãng Reuters, ngày 28/1, Hạ viện Đức đã thông qua kế hoạch do chính phủ đề xuất về việc điều tối đa 650 binh sỹ tới Mali, qua đó tăng cường sự hiện diện của Đức tại lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại quốc gia Tây Phi này, nơi đang bị các phiến quân Hồi giáo hoành hành.

Hạ viện Đức cũng nhất trí tăng số binh sỹ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq từ 100 lên 150 người.

Phần lớn các binh sỹ Đức trên sẽ bắt đầu tới Mali trong những tuần tới và đồn trú tại miền Bắc nước này - nơi đang chứng kiến tình trạng bạo lực leo thang do phiến quân Hồi giáo gây ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục