Hạ viện Mỹ bắt đầu mở cửa trở lại đón công chúng tham quan

Từ ngày 12/9, Mỹ cho phép công chúng tham quan phòng họp tại Hạ viện khi không có cuộc họp nào diễn ra. Các chuyến tham quan phải kết thúc 30 phút trước mỗi cuộc họp của Hạ viện.
Hạ viện Mỹ bắt đầu mở cửa trở lại đón công chúng tham quan ảnh 1Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/9, Hạ viện Mỹ bắt đầu giai đoạn 3 kế hoạch mở cửa trở lại, cho phép công chúng tham quan trụ sở.

Đây là bước đi mới nhất của cơ quan lập pháp này trong nỗ lực đưa mọi hoạt động bình thường trở lại sau đại dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, quyết định trên được đưa ra với sự phối hợp của lãnh đạo Quốc hội Mỹ, lực lượng cảnh sát bảo vệ Đồi Capitol và Trung tâm Du khách tại Đồi Capitol.

Từ ngày 12/9, Mỹ cho phép công chúng tham quan phòng họp tại Hạ viện khi không có cuộc họp nào diễn ra. Các chuyến tham quan phải kết thúc 30 phút trước mỗi cuộc họp của Hạ viện.

[Mỹ nâng mức báo động ở gần trụ sở Quốc hội sau vụ tự thiêu]

Các nghị sỹ đương nhiệm được phép dẫn khách tham quan các phòng trưng bày của Hạ viện trong khi đang có phiên họp.

Ngoài ra, trong giai đoạn 3 của kế hoạch, các cựu nghị sỹ được phép thực hiện các chuyến tham quan Đồi Capitol, nhưng không quá 50 người mỗi chuyến.

Giai đoạn 3 được thực hiện sau 2 năm rưỡi Đồi Capitol đóng cửa với công chúng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Đồi Capitol bắt đầu mở cửa trở lại theo từng giai đoạn từ tháng Ba năm nay, cho phép một số lượng hạn chế các chuyến thăm quan do các nhà lập pháp và nhân viên tiến hành.

Giai đoạn 2 bắt đầu vào cuối tháng Năm, với việc mở lại Trung tâm Du khách tại Đồi Capitol và kéo dài thời gian tham quan.

Cảnh sát trưởng Đồi Capitol, Thomas Manger, vào tháng Ba vừa qua cho biết tình trạng thiếu nhân sự trong lực lượng này khiến việc mở cửa trở lại Đồi Capitol bị trì hoãn.

Hạ viện Mỹ đã dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang vào tháng Hai, trước khi Tổng thống Joe Biden đưa ra bài phát biểu Thông điệp Liên bang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục