Hạ viện Mỹ "bật đèn xanh" lá chắn tên lửa Israel

Hạ viện Mỹ ngày 8/12 đã phê chuẩn khoản viện trợ hơn 200 triệu USD nhằm giúp Israel triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Sắt".
Hạ viện Mỹ ngày 8/12 đã phê chuẩn khoản viện trợ trị giá hơn 200 triệu USD nhằm giúp Israel triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa tầm ngắn có tên gọi "Vòm Sắt" (Iron Dome).

Khoản tiền trên nằm trong một dự luật chi tiêu của chính phủ trong tài khóa 2011 (bắt đầu từ ngày 1/10).

Theo Hạ nghị sĩ Dân chủ Steve Rothman, quyết định trên là minh chứng mới nhất cho thấy quan hệ Mỹ-Israel trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự và tình báo chưa bao giờ mạnh như hiện nay. Hiện dự luật đã được chuyển tới Thượng viện để xem xét.

Hồi tháng Giêng, Israel đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm hệ thống "Vòm Sắt," được thiết kế nhằm ngăn chặn các quả rocket tầm ngắn và đạn pháo. Giai đoạn tiếp theo là triển khai hệ thống này vào trong quân đội.

Israel hy vọng "Vòm Sắt" sẽ giúp binh lính nước này đối phó với các vụ bắn rocket từ Dải Gaza và Lebanon./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục