Hai cầu thủ Hà Lan đã từ chối đá luân lưu đầu tiên ớ bán kết

Huấn luyện viên Louis van Gaal của Hà Lan đã tiết lộ rằng có hai học trò của ông đã không nhận trách nhiệm đá luân lưu đầu tiên ớ bán kết.
Hai cầu thủ Hà Lan đã từ chối đá luân lưu đầu tiên ớ bán kết ảnh 1Ron Vlaar đá quả luân lưu đầu tiên cho tuyển Hà Lan trong trận bán kết gặp Argentina. (Nguồn: FIFA/Getty Images)

Huấn luyện viên Louis van Gaal của Hà Lan đã tiết lộ rằng hai học trò của ông đã không nhận trách nhiệm thực hiện cú sút luân lưu đầu tiên trong loạt “đấu súng” với Argentina ở trận bán kết thứ hai của World Cup 2014.

Trả lời hãng thông tấn ANP của Hà Lan, vị chiến lược gia này cho biết: “Tôi đã đề nghị hai cầu thủ sút quả penalty đầu tiên trước Ron Vlaar. Nhưng họ từ chối. Còn Vlaar theo tôi là cầu thủ tốt nhất trong cả đội. Không may là cậu ấy lại không thành công.”

Danh tính của hai tuyển thủ nói trên hiện chưa được ông van Gaal công bố.

Ron Vlaar rốt cuộc là người đá quả penalty thứ nhất, và pha dứt điểm của anh đã bị thủ thành Sergio Romero của Argentina chặn đứng.

Sau đó, Wesley Sneijder cũng thất bại ở lượt sút thứ ba, góp phần vào thất bại 2-4 của đội bóng áo cam.

Không giống như trận bán kết gặp Costa Rica - trong đó loạt penalty thành công đã đem lại cho Hà Lan rất nhiều tự tin, huấn luyện viên van Gaal trận này không tung thủ môn Tim Krul vào sân ở cuối trận do đã hết quyền thay người. Vị chiến lược gia này thừa nhận rằng nếu còn cơ hội, chắc chắn ông sẽ tiếp tục sử dụng Krul chứ không phải Jasper Cillessen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục