Hai công trình quan trọng trong khu di sản Huế mở cửa đón du khách

Sau thời gian trùng tu, 2 cung điện quan trọng thuộc hệ thống các cung điện triều Nguyễn là điện Thái Hòa và điện Kiến Trung tại Hoàng thành Huế đã sẵn sàng mở cửa phục vụ khách tham quan dịp Tết.

Sau hơn 5 năm tu bổ, phục hồi và tôn tạo, di tích điện Kiến Trung cơ bản đã hoàn thiện và hứa hẹn là điểm đến thú vị cho du khách trong dịp Tết này. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
Sau hơn 5 năm tu bổ, phục hồi và tôn tạo, di tích điện Kiến Trung cơ bản đã hoàn thiện và hứa hẹn là điểm đến thú vị cho du khách trong dịp Tết này. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
TTXVN_0702cungdienHue1.jpg
Điện Thái Hòa là công trình quan trọng nhất bên trong Hoàng cung Huế, nơi từng diễn ra các buổi thiết triều của nhà Nguyễn. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
TTXVN_0702cungdienHue2.jpg
Một ngai vàng được phục dựng như nguyên bản để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của du khách dịp Tết này. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
TTXVN_0702cungdienHue3.jpg
Điện Kiến Trung được khởi công từ năm 2019, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 123 tỉ đồng. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
TTXVN_0702cungdienHue4.jpg
Điện Kiến Trung có kiến trúc độc đáo bởi sự kết hợp giữa kiến trúc Phục hưng của Italy, kiến trúc của Pháp và kiến trúc của các công trình cổ Việt Nam. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
TTXVN_0702cungdienHue5.jpg
Điện Kiến Trung có kiến trúc độc đáo. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
TTXVN_0702cungdienHue6.jpg
Sau hơn 5 năm tu bổ, phục hồi và tôn tạo, di tích điện Kiến Trung cơ bản đã hoàn thiện và hứa hẹn là điểm đến thú vị cho du khách trong dịp Tết này. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
TTXVN_0702cungdienHue7.jpg
Điện Kiến Trung từng bị sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại nền móng và đã được phục dựng thành công. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
TTXVN_0702cungdienHue8.jpg
Điện Kiến Trung là một trong năm công trình lớn nằm ở cực Bắc trục thần đạo xuyên qua trung tâm Tử Cấm Thành. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
Link bài gốc Copy link
null

Tin cùng chuyên mục