Hai đối tượng giết người tại Từ Liêm ra đầu thú

Liên quan đến vụ giết người, cướp tài sản tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm (Hà Nội), ngày 16/4, hai đối tượng chính trong vụ án là Nguyễn Kim Tâm và Lê Quang Tuấn đã ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Liên quan đến vụ giết người, cướp tài sản tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm (Hà Nội), ngày 16/4, hai đối tượng chính trong vụ án là Nguyễn Kim Tâm và Lê Quang Tuấn đã ra đầu thú tại cơ quan Công an.
 
Như tin đã đưa, tối 10/4, tại khu vực đường Nam Thăng Long (địa phận xã Minh Khai, huyện Từ Liêm) xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Bùi Doãn Đại (sinh năm 1981, ở xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm), đang ngồi tâm sự với bạn gái thì bị một nhóm 3 tên cướp đi 1 xe máy, dùng dao tông và dao nhọn tấn công. Anh Đại bị đâm vào ngực trái, đã tử vong. Sau khi gây án, bọn cướp đã lấy đi ví tiền và dây chuyền của người bị hại.
 
Khẩn trương điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ các đối tượng liên quan gồm Đào Đức Cường (sinh năm 1987, trú tại xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm); Đinh Duy Bốn (sinh năm 1988, trú tại xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm) và Nguyễn Vinh Sang (sinh năm 1992, trú tại xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm).
 
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai 3 đối tượng chính gây ra vụ việc trên là Đào Đức Cường, Lê Quang Tuấn (sinh năm 1991, trú tại thôn Vân Trì, xã Minh Khai, Từ Liêm) và Nguyễn Kim Tâm (sinh năm 1991, trú tại thôn Hạ, xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm).
 
Khi bị phát hiện, cả Tuấn và Tâm đã trốn vào Thành phố Hồ Chí Minh gần 1 tuần trước khi ra đầu thú.
 
Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ, ngoài vụ giết người cướp tài sản nêu trên, cuối tháng 3/2009, các đối tượng Tâm và Tuấn cùng với Bốn còn gây ra vụ cướp xe máy của một đôi trai gái ở khu vực Đồng Gối (huyện Hoài Đức)./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục