Hai miền Triều Tiên đàm phán vòng ba về Kaesong

Sáng 15/7, giới chức hai miền Triều Tiên đã bắt đầu vòng đàm phán cấp chuyên viên thứ ba về Khu công nghiệp chung liên Triều, Kaesong.
Nguồn tin Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 15/7 cho biết giới chức hai miền Triều Tiên đã bắt đầu vòng đàm phán cấp chuyên viên thứ ba về tương lai Khu công nghiệp chung liên Triều, Kaesong.

Phái đoàn Hàn Quốc do tân Trưởng đoàn đàm phán Kim Ki-woong (mới được bổ nhiệm) dẫn đầu đã đến khu phi quân sự này lúc 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày (giờ địa phương). Phía Triều Tiên vẫn do ông Park Chol-su làm trưởng đoàn.

[Triều Tiên, Hàn Quốc bắt đầu đàm phán về Kaesong]

Tin cho biết, vòng đàm phán cấp chuyên viên liên Triều lần thứ ba đã chính thức bắt đầu từ lúc 10 giờ 08 phút.

Dự kiến, giới chức hai bên sẽ trao đổi quan điểm về cách thức khôi phục hoạt động bình thường tổ hợp công nghiệp Kaesong.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng muốn đề cập đến việc cần có những thỏa thuận mang tính quốc tế để đảm bảo cho hoạt động của khu công nghiệp này không chịu tác động, ảnh hưởng từ các xung đột chính trị hoặc phi thương mại khác.

[Triều Tiên ra điều kiện để "bình thường hóa" Kaesong]


Ngoài ra, Hàn Quốc cũng sẽ yêu cầu Triều Tiên nhận trách nhiệm về vấn đề Kaesong, đề nghị có sự thay đổi trong phương thức liên lạc, đi lại, thủ tục hải quan... ở Kaesong.

Theo giới chuyên gia Hàn Quốc, sẽ rất khó để nước này yêu cầu Triều Tiên nhận trách nhiệm việc để Kaesong đóng cửa.

Chính quyền Triều Tiên luôn cáo buộc Hàn Quốc và Mỹ chính là tác nhân khiến Kaesong bị đóng cửa và luôn khẳng định mong muốn khu công nghiệp này sớm trở lại hoạt động bình thường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục