Hải Phòng: Hai cháu bé thiệt mạng dưới hồ nước sau trận ngập lịch sử

Ngày 26/8, một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra tại hồ Tiên Nga trên địa bàn phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng làm hai chị em tử vong.
Hải Phòng: Hai cháu bé thiệt mạng dưới hồ nước sau trận ngập lịch sử ảnh 1Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm kiếm hai cháu trên hồ Tiên Nga. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Ngày 26/8, trên địa bàn phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã xảy ra một vụ việc thương tâm khi hai cháu bé cùng bị thiệt mạng sau trận ngập úng lịch sử.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, thành phố Hải Phòng phải hứng chịu một trận ngập úng lịch sử sau trận mưa lớn. Phần lớn các con phố nội đô thành phố đều ngập úng nặng.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, cơn mưa đã dừng hẳn.

Vào khoảng 14 giờ, tại khu dân cư quanh bờ hồ Tiên Nga thuộc địa bàn phường Gia Viên, hai cháu Đỗ Gia L (sinh năm 2009) và chị em gái là Đỗ Khánh C (sinh năm 2010) là con chị P.T.T (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại 88/179 Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, tạm trú tại số 26/18/141 Nguyễn Hữu Tuệ) ra ngay trước nhà là tuyến đường ven hồ Tiên Nga chơi.

[Mưa lớn gây ngập úng trên diện rộng tại thành phố Hải Phòng]

Lúc này do ngập úng nên nước vẫn ngập đến đầu gối người lớn. Trong lúc chơi đùa, hai cháu đã bị sa chân xuống hồ.

Nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền, Ủy ban Nhân dân quận Gia Viên cùng các lực lượng cứu hộ đã có mặt hỗ trợ tìm kiếm hai cháu.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể hai cháu, đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục