Hải Phòng: Không để nhà thi đấu thành... vũ trường

Cung thanh niên Hải Phòng, công trình phục vụ Asian Indoor Games 3, đang cải tạo làm khu giải trí, vũ trường khiến dư luận bức xúc.
Một công trình phục vụ cho đại hội thể dục thể thao châu Á trong nhà 2009 (AsianIndoor Games 3) với mức đầu tư hàng tỷ đồng, không những không được cơ quan quảnlý sử dụng hiệu quả, mà còn liên kết với một doanh nghiệp ở Hà Nội có ý định cảitạo làm khu vui chơi giải trí, vũ trường hiện đại khiến dư luận Hải Phòng gầnđây bức xúc.

Từ Asian Indoor Games… đến bar disco

Năm 2009, để phục vụ cho Asian Indoor Games 3, Hải Phòng được đăng cai tổ chứcthi đấu môn bắn cung.

Nhờ vậy, Cung Văn hóa Thể thao thanh niên Hải Phòng (gọi tắt là Cung thanh niên- trực thuộc Thành đoàn Hải Phòng) được đầu tư 16 tỷ đồng cho việc xây dựng nhàkhởi động tập luyện bộ môn bắn cung cho đội tuyển các quốc gia và cải tạo nhàthi đấu cùng hệ thống đường, điện, âm thanh, ánh sáng. Trong đó, khu nhà tập bắnđược đầu tư 3 tỷ đồng với diện tích khoảng 800m2.

Ngay sau Asian Indoor Games 3 kết thúc, nhà tập bắn cung này ngay lập tức bị bỏhoang và trở thành kho chứa đồ lặt vặt của Cung thanh niên.

Đến tháng 4/2010, Cung tìm được đối tác là Công ty trách nhiệm hữu hạn Thươngmại Xuất nhập khẩu Duyên Hà (có địa chỉ ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, HàNội) để liên kết đầu tư kinh doanh trên cơ sở hạ tầng của nhà tập bắn này.

Tuy nhiên, chỉ dựa vào công văn không có ngày, tháng, năm của Công ty Duyên Hà,ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên Bí thư Thành đoàn Hải Phòng (nay là Bí thư huyệnKiến Thụy) đã có bút phê giao cho ông Giám đốc Cung thanh niên nghiên cứu, đềxuất và báo cáo các phương án để huy động nguồn xã hội hóa này.

Vậy là không đợi xin ý kiến của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về việcchuyển đổi mục đích sử dụng nhà tập bắn (thể thao) sang mục đích sử dụng vàolĩnh vực văn hóa, giải trí, ngày 21/6/2010, Thành đoàn Hải Phòng có công văn182/ĐTN chính thức đồng ý chủ trương cho phép Cung thanh niên liên kết đầu tưvới Công ty Duyên Hà.

Có được chủ trương này và bản báo cáo dự án khả thi của Công ty Duyên Hà (chưađược các ngành chức năng phê duyệt), từ tháng 10/2010, Cung thanh niên và doanhnghiệp này đã âm thầm bắt tay vào việc cải tạo nhà tập bắn cung theo hướng mộtkhu vui chơi, giải trí, vũ trường bar disco.

Phần vốn đầu tư cải tạo do phía Công ty Duyên Hà bỏ ra, theo ông Tạ Quang Thanh,Giám đốc Cung thanh niên thì số tiền cũng lên tới 10 tỷ đồng. Điều đáng nói hơnnữa, mối liên kết này cho đến nay vẫn chưa có bất cứ một biên bản mang tính pháplý nào mà chỉ dừng lại thoả thuận… miệng.

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, công trình nhà tập bắn này đã bị Cungthanh niên và Công ty Duyên Hà cải tạo thay đổi kiến trúc, kết cấu ban đầu.

Ngày 14/2, ông Tạ Quang Thanh, Giám đốc Cung thanh niên thừa nhận việc thiếusót, Thành đoàn cũng như Cung thanh niên chưa xin chủ trương của thành phố đãvội triển khai dự án cải tạo nhà tập bắn cung của Asian Indoor Games 3 theohướng làm khu vui chơi, giải trí, bar disco.

Trong bản báo cáo khả thi của Công ty Duyên Hà, dự kiến doanh nghiệp này sẽ trảtiền thuê địa điểm cho Cung thanh niên khoản tiền 480 triệu đồng/năm.

Ông Lê Tất Vinh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng nói, một côngtrình thể thao thì phải phục vụ cho thể thao, không thể thay đổi vào mục đích sửdụng khác. Việc Cung thanh niên-Thành đoàn Hải Phòng thay đổi sở không thể canthiệp được, song ông Vinh tha thiết đề nghị các ngành chức năng cần ngăn chặnviệc này bởi ngành thể thao Hải Phòng vẫn còn đang thiếu thốn các cơ sở vậtchất, nhất là nơi tập luyện thể thao.

Dừng việc cải tạo nhà tập bắn cung

Trả lời câu hỏi của phóng viên về nguy cơ cơ sở vật chất phục vụ Asian IndoorGames 3 có thể biến thành khu vui chơi giải trí, sàn nhảy, ông Bùi Đức Quang, Bíthư Thành đoàn Hải Phòng nói, Thành đoàn không bao giờ đồng ý cho việc làm sànnhảy disco ở Cung thanh niên.

Tuy nhiên, ông Quang cho biết, đây chỉ là sự tận dụng làm chỗ vui chơi giải tríkhi nào Trung ương hay thành phố yêu cầu thì sẽ hoàn trả lại hiện trạng phục vụcho mục đích thể thao.

Trước vấn đề cấp bách trên, ngày 11/2, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã cócông văn số 616/Ủy ban Nhân dân-VX yêu cầu Cung thanh niên phải dừng ngay việcđầu tư, cải tạo, chuyển đổi mục đích và khôi phục hoàn trả lại nguyên trạng kiếntrúc, kết cấu ban đầu nhà khởi động tập luyện bộ môn bắn cung. Đồng thời, Ủy ban yêu cầu tiếnhành kiểm điểm nghiêm túc việc tổ chức cải tạo, chuyển đổi mục đích sử dụng côngtrình khi chưa có ý kiến và cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu sở Văn hoá Thể thao và Du lịchkhông xem xét, thụ lý hồ sơ, cấp phép cho hoạt động vũ trường tại Cung thanhniên.

Thêm một bài học nữa cho các nhà chức trách Hải Phòng trong việc quản lý, sửdụng công trình do nhà nước đầu tư không đúng mục đích.

Ông Ngô Duy Hổ, Phó Giám đốc sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng góp ý,thành phố cần xem xét thận trọng trong việc giao một số cơ sở hạ tầng của ngànhthể thao cho các đơn vị không thuộc chuyên ngành này quản lý, bởi làm như vậythì nguy cơ các nhà thi đấu, các điểm tập luyện thể thao của người dân thành phốdễ mất đi mà thay vào đó sẽ là… nhà hàng, khu vui chơi giải trí./.

Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.