Hải Phòng phát hiện một ngôi mộ cổ ở Liên Khê

Một ngôi mộ cổ có kiểu dáng lạ, "quách gỗ hình cũi" vừa được phát hiện trên núi Thành Dền, xã Liên Khê, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.
Một ngôi mộ cổ có kiểu dáng lạ, "quách gỗ hình cũi" vừa được phát hiện trên núi Thành Dền, xã Liên Khê (huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng).

Vị trí ngôi mộ cách bờ sông Đá Bạc khoảng 70m khi lực luợng thi công hạ thấp sườn núi để lấy nguyên liệu đất, đá san lấp mặt bằng, mở rộng khuôn viên của một cơ sở sản xuất ximăng trên địa bàn.

Ngôi mộ có kết cấu kiên cố, quy mô vừa phải, gồm 2 phần: "quách và quan tài" được chôn ở độ sâu cách mặt đất 5,6m. Quách là bộ phận bảo vệ ngoài cùng của mộ có hình hộp chữ nhật được làm bằng các tấm gỗ lim ghép lại với nhau nhờ các mộng, ngoàm khớp chặt; không có mặt sàn, chia thành các ngăn; các thành phía tây và phía đông của thành quách có cấu trúc giống nhau gồm các phiến gỗ lớn.

Trong lòng quách chứa quan tài đặt sát thành phía nam, phía bắc và hai đầu xếp các đồ tuỳ táng. Quan tài làm bằng thân gỗ nguyên cây được khoét lõm thành hình thuyền độc mộc, song, không tìm thấy dấu vết xương cốt của người xưa ngoài chiếc chiếu cói như phủ trên hài cốt.

Nhóm khai quật còn tìm thấy 7 chiếc mâm bồng bằng gỗ; 4 pho tượng nguời cách điệu bằng gỗ sơn son thếp vàng, kiểu dáng đơn giản như tượng nhà mồ ở Tây Nguyên cùng nhiều di vật như: mai, đĩa, chén, lược, lọ, bình, vò, chum, bát, thạp, thìa,...bằng gỗ và đất nung với hoa văn trang trí chủ yếu là hình tổ ong và các khắc, vạch. Ngoài ra, còn tìm thấy một số quả cau và vết tích của những lá trầu không làm bằng gỗ...

Theo Bảo tàng Hải Phòng, mộ cổ có niên đại thế kỷ 2-3 sau Công nguyên (cách đây khoảng 1.800 năm). Hiện các nhà khảo cổ học tiếp tục nghiên cứu để có kết luận chính xác về ngôi mộ cổ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục