Hải Phòng: Yểm bùa lên mộ để trả thù cá nhân

Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Thị Trúc đã thuê thầy cúng về yểm bùa, đóng cọc tre, cọc sắt, dao và kim nhọn vào mồ người đã chết nhằm trả thù.
Do mâu thuẫn va chạm giao thông, Nguyễn Thị Trúc đã thuê thầy cúng về yểm bùa, dùng cọc tre, cọc sắt, dao và kim nhọn đóng vào mồ của người đã chết nhằm trả thù người hàng xóm.

Vụ việc trên được gia đình người bị hại là anh Nguyễn Hoàng Dũng (xóm Gia, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) phát giác và tố cáo với cơ quan công an.

Sau gần một năm điều tra, xác minh, ngày 11/8/2009, công an huyện Thủy Nguyên đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Trúc (sinh 1972, ở xóm Gia, xã Minh Tân, Thủy Nguyên) và Nguyễn Nguyễn Đức Nguyên (sinh 1972, xã Thiên Sơn, huyện Sơn Đông, tỉnh Bắc Giang) về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt người khác.

Hồi đầu năm 2008, do không thỏa thuận được mức bồi thường thiệt hại trong vụ va chạm tai nạn giao thông với Nguyễn Hoàng Cường (em trai của Nguyễn Hoàng Dũng), nên Trúc đã thuê thầy cúng Nguyễn Đức Nguyên về yểm bùa trên mộ của ông Nguyễn Hoàng Thưởng (bố đẻ của anh Dũng và Cường).

Bước đầu, thầy cúng Nguyên đã khai nhận toàn bộ sự việc là do Trúc thuê với giá 3,6 triệu đồng để thực hiện hành vi trên.

Sự việc đang được cơ quan công an huyện Thủy Nguyên tiếp tục điều tra./.
Vũ Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục