Hải quân Ai Cập và Hy Lạp tập trận chung ở Biển Aegean

Thông tin cho biết, đây là một phần trong nỗ lực của Bộ Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ai Cập nhằm tăng cường trao đổi chuyên môn với lực lượng vũ trang các quốc gia bạn bè.
Hải quân Ai Cập và Hy Lạp tập trận chung ở Biển Aegean ảnh 1Lực lượng hải quân Ai Cập, Hy Lạp huấn luyện hải quân ở Biển Aegean (Ảnh: egypttoday.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, các đơn vị hải quân Ai Cập và Hy Lạp ngày 30/11 đã tiến hành cuộc tập trận chung ở Biển Aegean.

Đây là một phần trong nỗ lực của Bộ Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ai Cập nhằm tăng cường trao đổi chuyên môn với lực lượng vũ trang các quốc gia bạn bè.

Tuyên bố chính thức của người phát ngôn quân đội Ai Cập cho biết, cuộc tập trận được tiến hành khi các đơn vị hải quân Ai Cập trên đường trở về sau khi kết thúc chương trình diễn tập hải quân chung mang tên Cầu Hữu nghị-3 với hải quân Nga trong vùng lãnh hải của quốc gia này.

[Mỹ triển khai một đơn vị đặc biệt tập trận chung với Estonia]

Cuộc tập trận hải quân Ai Cập và Hy Lạp bao gồm triển khai và di chuyển đội hình nhằm tăng cường các biện pháp an ninh hàng hải ở Địa Trung Hải, đồng thời nâng cao sự tương thích giữa hạm đội hải quân của cả hai nước trong thực hiện các nhiệm vụ tác chiến theo quy tắc quốc tế.

Trước đó, hải quân Ai Cập và Nga đã kết thúc cuộc diễn tập chung kéo dài từ ngày 23-26/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục