Hai voi rừng chết không rõ nguyên nhân

Xác hai con voi vừa được phát hiện tại khoảng 1, tiểu khu 59, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu, nằm trên địa bàn xã Phú Lý, Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Xác hai con voi vừa được phát hiện tại khoảng 1, tiểu khu 59, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu, nằm trên địa bàn xã Phú Lý, Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Khi phát hiện, xác hai con voi nằm ở tư thế quỳ phục 2 chân trước, đầu hướng về đỉnh đồi; địa điểm xác hai con voi chết cách nhau 3,2m.

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, trọng lượng mỗi con voi khoảng gần 1 tấn; cả hai con voi bị chết đều là voi cái. Hiện trường quanh xác hai con voi chết không có dấu hiệu bị xáo trộn. Cơ quan pháp y cũng cho biết, thực bì hai con voi trên cũng không bị tác động.

Hiện xác voi đã bị phân hủy, bốc mùi hôi thối. Một số bộ phận trên cơ thể hai con voi trên đã bị phân hủy, lộ dần phần xương và bộ phận tiêu hóa.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai và cơ quan pháp y của tỉnh này đã tiến hành lấy mẫu vật thể từ xác hai con voi bị chết để đưa đi giám định phục vụ công tác điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục