Hai xe buýt đâm nhau, 25 hành khách đi cấp cứu

Tại huyện Phú Hòa, Phú Yên, hai chiếc xe buýt đang chạy ngược chiều đã đâm thẳng vào nhau khiến cho 25 hành khách phải nhập viện.
Tại huyện Phú Hòa, Phú Yên, hai chiếc xe buýt chạy ngược chiều đâm thẳng vào nhau đã khiến bốn hành khách bị thương nặng, 21 người khác bị xây xát; hai đầu xe và cabin đều bị bị bẹp dí.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/11, tại Km19+600 trên quốc lộ 25 thuộc thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa (Phú Yên). Hai chiếc xe buýt, đều của doanh nghiệp tư nhân Vận tải và Du lịch Cúc Tư (thành phố Tuy Hòa, Phú Yên), khi đó đang lưu hành ngược chiều đã đâm thẳng vào nhau.

Những hành khách bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, trong số đó, bốn nạn nhân bị thương nặng nhất gồm Khuất Thành Long, 52 tuổi trú phường 7 (thành phố Tuy Hòa), bị vỡ đốt sống lưng; Nguyễn Lê Thuần, 44 tuổi trú phường 4 (thành phố Tuy Hòa), bị gãy xương mũi; Nguyễn Thị Kiều, 20 tuổi trú tại thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa), bị chấn thương phần mũi và Lưu Lê Thị Mỹ Hạnh, trú xã Hòa Trị (huyện Phú Hòa) bị đa chấn thương phần mặt.

Theo thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông huyện Phú Hòa, xe buýt mang biển kiểm soát 78K-7302 do Nguyễn Đức Khánh (28 tuổi), trú tại thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) di chuyển theo hướng Tây-Đông từ huyện miền núi Sơn Hòa về thành phố Tuy Hòa bất ngờ bị xe buýt mang biển kiểm soát 78K-7306 do Giang Văn Hoàng (39 tuổi), trú tại phường 9, thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) di chuyển theo hướng ngược lại lấn sang phần đường đâm trực diện.

Vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Ly Kha (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục