Hạn chế việc bỏ lọt tội phạm và không gây oan sai

Chủ tịch nước yêu cầu ngành kiểm sát hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ sót tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết yêu cầu ngành kiểm sát tập trung nâng cao chấtlượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, quá trình điềutra, truy tố, xét xử nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm vàngười phạm tội, không làm oan người vô tội.

Đến dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ngành kiểm sát (26/7/1960-26/7/2010),Chủ tịch nước đã biểu dương những thành tích của tập thể cán bộ, công chức ngànhkiểm sát nhân dân trong 50 năm qua.

Trên các lĩnh vực công tác, với không ít những khó khăn, trở ngại, toàn ngành đãluôn phấn đấu cao nhất vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, hoàn thành tốt nhữngnhiệm vụ được giao với nhiều thành tích, tiến bộ đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ những tồn tại chủ yếu là có lúc, có nơichưa thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo luật định, nhất là việc khởitố hình sự, bắt, giam, giữ trong hoạt động điều tra, truy tố, vì vậy còn có lúc,có nơi còn bỏ lọt tội phạm, còn xảy ra oan sai. Công tác xây dựng, đổi mới về tổchức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân tuy đã được quantâm, đẩy mạnh nhưng tiến độ còn chậm.

Chủ tịch nước nhấn mạnh chiến lược cải cách tư pháp đến 2020 của Đảng, Nhà nướcxác định mục tiêu xây dựng một nền tư pháp trong sạch, dân chủ, nghiêm minh, bảovệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Yêu cầu đó,đòi hỏi ngành kiểm sát nhân dân phải tiếp tục đổi mới và hoàn thiện về tổ chức,bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của ngành theo tiến trình cải cách tư pháp, bảo đảmtích cực, chủ động trong đấu tranh phòng chống tội phạm, ngăn ngừa vi phạm phápluật, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị vàtrật tự an toàn xã hội.

Ngành tiếp tục thực hiện sâu rộng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gươngđạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với người cán bộkiểm sát: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao Huânchương Sao Vàng cho ngành kiểm sát.

Diễn văn do ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểmsát Nhân dân Tối cao đọc tại buổi lễ nêu rõ trong những năm đầu đổi mới, quacông tác kiểm sát, ngành kiểm sát nhân dân đã có nhiều kiến nghị với Quốc hội,Chính phủ trong việc tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý; yêu cầuthu hồi cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng; yêu cầu khởi tố và trực tiếp khởi tốnhiều vụ án hình sự; qua đó đã góp phần từng bước đưa hoạt động quản lý kinhtế-xã hội vào nề nếp.

Ngành kiểm sát cũng đã phát hiện, kiến nghị khắc phục vi phạm đối với hàng ngànvăn bản quy phạm pháp luật, trong đó có cả những văn bản của bộ, ngành Trungương, góp phần củng cố pháp chế trong việc xây dựng và thực hiện pháp luật./.

Đức Dũng-Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khối sỹ quan Lục quân Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Lễ diễu binh Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025. (Ảnh: TTXVN)

Quân đội Nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-2025) khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và định hướng chiến lược xây dựng Quân đội Nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đồn Ngọc Vừng (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) giúp người dân chằng chống nhà cửa trước bão. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Bài 1: Vững vàng thế trận lòng dân

Không chỉ đồng hành cùng người dân vượt khó, ổn định cuộc sống, những người lính quân hàm xanh còn chắp cánh ước mơ học tập cho học sinh nghèo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.