Hàn, Nhật phản ứng việc Triều Tiên phóng vệ tinh

Hàn Quốc, Nhật Bản bày tỏ "lo ngại nghiêm trọng" về kế hoạch phóng vệ tinh quan trắc Kwangmyongsong-3 trong khoảng từ 10 - 22/12 tới.
Ngày 1/12, sau khi Triều Tiên thông báo kế hoạch phóng vệ tinh quan trắc Trái Đất Kwangmyongsong-3 trong khoảng thời gian từ ngày 10 - 22/12 tới, Hàn Quốc đã bày tỏ "lo ngại nghiêm trọng" về kế hoạch này của Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn Yohap dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai Young nói Seoul cho rằng kế hoạch trên của Triều Tiên nhằm phóng một tên lửa tầm xa, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng có thể phải đối mặt với phản ứng mạnh của cộng đồng quốc tế.

Cùng ngày, hãng thông tấn Kyodo đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã chỉ thị các bộ hữu quan của nước này tiến hành mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh sau khi Triều Tiên công bố kế hoạch phóng vệ tinh.

Theo các quan chức Chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Noda tỏ ý sẵn sàng phối hợp với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và Mỹ kêu gọi Bình Nhưỡng không thực hiện kế hoạch trên. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto đã triệu tập cuộc họp các quan chức cấp cao của bộ này để thảo luận biện pháp đối phó với kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên.

[Triều Tiên thông báo kế hoạch phóng một vệ tinh]

Tháng 4 vừa qua, Triều Tiên đã phóng tên lửa mang theo vệ tinh Kwangmyongsong-3 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Sau hơn 1 phút rời bệ phóng, tên lửa đã rơi xuống biển. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã phản ứng mạnh về vụ phóng này, cho đây là một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo.

Nhật Bản đã triển khai các tàu khu trục trang bị tên lửa Aegis đến các vùng biển gần nơi diễn ra vụ phóng, đồng thời đặt hệ thống đánh chặn tên lửa trên đảo Okinawa và khu vực Tokyo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục