Hàn Quốc cấp phép cho nghị sỹ đối lập tới thăm Triều Tiên

Hàn Quốc cho phép nghị sỹ đối lập Park Jie Won đi thăm thị trấn Kaesong vào ngày 16/12 để tưởng niệm ngày mất nhà lãnh đạo Kim Jong-Il.
Hàn Quốc cấp phép cho nghị sỹ đối lập tới thăm Triều Tiên ảnh 1Khu công nghiệp chung Kaesong. (Nguồn: AP)

Theo hãng Kyodo, ngày 15/12, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này đã chấp thuận đề nghị của nghị sỹ đối lập Park Jie Won muốn đi thăm thị trấn Kaesong trên biên giới Triều Tiên vào ngày 16/12 để chuyển vòng hoa nhân lễ tưởng niệm 3 năm ngày mất của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il.

Quyết định trên được công bố sau khi ông Park Jie Won của đảng Liên minh chính trị mới vì dân chủ (NPAD) đối lập chính đệ đơn xin cấp phép cho chuyến đi 1 ngày tới Khu công nghiệp chung Kaesong để chuyển vòng hoa.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byeong Chul nói: "Chuyến thăm được thông qua vì đó đơn thuần là vấn đề nhân đạo."

Phát biểu của ông Lim được cho là nhằm xóa tan những nghi vấn rằng ông Park Jie Won sẽ thảo luận cách thức cải thiện quan hệ căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục